Thursday, March 28, 2024

Cal State Fullerton trình làng nhóm giáo sư gốc Việt

Đằng-Giao/Người Việt

FULLERTON, California (NV) – Đại học Cal State Fullerton, California, vừa tổ chức một buổi họp báo lúc 11 giờ 30 Thứ Sáu, 23 Tháng Chín, để giới thiệu một số giáo sư gốc Việt của trường.

Đó là Giáo Sư Natalie A. Trần, chuyên khoa giáo dục lãnh đạo; Giáo Sư Charles Lee (tên Việt Nam của ông là Lý Hùng), chuyên khoa toán học ứng dụng; Phụ Tá Giáo Sư Nguyễn Khánh Linh, chuyên môn về nhân chủng học, dạy văn hóa Việt và tiếng Việt.

Ngoài ra, còn có Phó Giáo Sư Yuying Tsong, dù không phải là người Việt, nhưng có nhiều cuộc nghiên cứu tâm lý và chương trình tìm hiểu về người Việt.

Giáo Sư Natalie Trần gia nhập ban giảng huấn của đại học năm 2010.

Bà vừa được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cấp $709,564 để nghiên cứu và phát triển việc giảng dạy tiếng Việt và những ngôn ngữ thiểu số tại Hoa Kỳ. Bà là đồng chủ tọa Hội Đồng Cố Vấn Việt Mỹ của trường, đồng thời là giám đốc Trung Tâm Ngôn Ngữ Á Châu Cal State Fullerton.

Bà lấy bằng cử nhân và bằng cao học tại đại học UCLA và lấy bằng tiến sĩ ngành giáo dục lãnh đạo tại đại học University of Wisconsin, Madison.

Bà nói: “Một phần số tiền tôi được cấp là để hướng dẫn các giáo viên gốc Việt phương thức giảng dạy tiếng Việt sao cho hữu hiệu tại các trường lớp ở mọi nơi trên nước Mỹ. Có thể gọi là để giúp họ tu nghiệp.”

Bà Natalie cho biết hiện nay, ngoài tiếng Việt, bà đang chú trọng đến tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Triều Tiên.

Giáo Sư Lý Hùng, từng cộng tác với NASA để cải tiến hệ thống truyền thanh cho trung tâm này. Ông đào tạo rất đông tiến sĩ. Hiện thời, ông đang giúp sinh viên trong chương trình ứng dụng toán học trong ngành y tế, giúp sinh viên khác về cảm biến âm thanh.

Ông nói: “Lúc mới qua Mỹ (khoảng thập niên 1980), tôi đâu có may mắn được có những chương trình tiếng Việt như bây giờ. Tôi phải lên Los Angeles sinh hoạt gia đình Phật Tử tại chùa Việt Nam để học tiếng Việt.”

Ông nói thêm: “Tôi đang giúp một sinh viên dùng thuật toán số trong việc phát hiện bệnh ung thư. Phương thức này nếu thành công, sẽ mau chóng và chính xác hơn kỹ thuật hiện tại.”

Ông tiếp: “Là người dạy môn toán, tôi mong các em gốc Việt quan tâm về môn toán hơn. Toán học gắn liền mật thiết đến đời sống chúng ta nhiều hơn là người ta nghĩ. Buổi sáng, pha ly cà phê cho vừa miệng là chúng ta đang ứng dụng toán học vào đời sống rồi đó. Với kiến thức về toán ứng dụng, các em có thể phổ cập bộ môn này vào rất nhiều lãnh vực, vào rất nhiều ngành nghề ở mọi nơi.”

Ông giảng dạy tại Cal State Fullerton từ năm 1999 đến nay.

Phó Giáo Sư Tsong cho hay rằng bà từng tổ chức nhiều cuộc nghiên cứu về đời sống tâm thần của những người gốc Việt trên 65 tuổi.

Người gốc Việt lớn tuổi rất kín miệng về chuyện này. Nói đến chữ ‘sức khỏe tâm thần’ là một điều cấm kỵ đối với họ. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới lấy được lòng tin của họ,” bà nói.

Bà quan tâm và muốn tìm hiểu về cộng đồng người Việt vì bà thấy thế hệ thứ nhất của người Việt tại Hoa Kỳ khác hẳn với các chủng tộc khác.

“Cụ thể là đa số người Việt lớn tuổi tại đây từng đương đầu với cuộc chiến trong lúc những người đến từ các quốc gia khác lại không hề biết chiến tranh là gì,” bà nhận xét.

Bà dạy tại trường từ năm 2012.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT