Thursday, March 28, 2024

Giỗ Phan Châu Trinh: ‘Tính dân chủ, không cộng sản là then chốt cho tương lai Việt Nam’

Nguyên Huy/Người Việt

 

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật 2 Tháng Tư, lễ giỗ nhà chí sĩ Phan Châu Trinh được các cựu học sinh trung học Phan Châu Trinh-Đà Nẵng tổ chức trọng thể tại nhà hàng Golden Sea trên đường Brookhurst thuộc thành phố Garden Grove.

Trên ba trăm cựu học sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng đã đến tham dự. Theo ban tổ chức, đây cũng là buổi họp mặt hàng năm của hội Ái Hữu cựu học sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng.

Phút khai mạc, MC dẫn chương trình với giọng nói trong và mạnh đã tạo được ngay không khí trang nghiêm, trong khi nhiều cựu học sinh còn đang ríu rít hàn huyên trong ngày hội ngộ.

Ngay tiếp đó, ban hợp ca trên 10 người của các cựu học sinh Phan Châu Trinh đã làm không khí sinh động hẳn lên với ca khúc “Phan Châu Trinh hành khúc”. Bài hành khúc này do giáo sư Hoàng Bích Sơn của trường Phan Châu Trinh đã sáng tác và thường được các cựu học sinh Phan Châu Trinh hát lên trong Ngày Giỗ nhà chí sĩ để tưởng nhớ đến một nhà cách mạng yêu nước trong công cuộc tranh đấu cho đất nước và dân tộc.

Phần nghi lễ dâng hương trước bàn thờ cụ Phan Châu Trinh được một cựu giáo sư và hai cựu học sinh niên trưởng của trường Phan Châu Trinh cử hành trong không khí trầm lắng của mọi người tham dự.

Phát biểu trong diễn văn khai mạc, ông Phan Ứng Thời, hội trưởng cũng là trưởng ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng môn đã đến tham dự đông đảo. Ông nói, “Hàng năm Hội Ái Hữu Cựu học sinh Phan Châu Trinh tổ chức lễ giỗ cụ Phan Châu Trinh, một là để tưởng nhớ đến một nhà cách mạng Việt Nam mà trường được hân hạnh mang tên. Phần khác là các cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng muốn nêu cao tinh thần giữ nước của Chí Sĩ Phan Châu Trinh. Tư tưởng và hoạt động của Cụ trong lịch sử tranh đấu của dân tộc đã soi sáng cho nhiều thế hệ trên con đường đấu tranh và xây dựng đất nước. Chúng tôi hy vọng lễ giỗ cụ hàng năm là một nhắc nhở chúng ta trước vận nước đang cần đến nỗ lực của mọi con dân Việt để gìn giữ non sông tổ quốc trước họa xâm lăng phương Bắc”.

Giáo Sư Trần Gia Phụng đang thuyết trình về diễn tiến tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Giáo Sư Trần Gia Phụng đang thuyết trình về diễn tiến tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trong dịp này, cựu giáo sư Hiệu Trưởng Thái Doãn Ngà cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến tư tưởng của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh qua những cuộc vận động Dân Sinh, Dân Trí, những cuộc vận động tranh đấu ôn hòa đòi hỏi dân chủ, tự do với nhà cầm quyền thực dân Pháp.

Đến nhà nghiên cứu lịch sử Trần Gia Phụng, vốn là một cựu học sinh và rồi là cựu giáo sư của trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng, ông đã lên trình bầy về tiểu sử của cụ Phan Châu Trinh. Đề tài Giáo Sư Trần Gia Phụng đề cập đến là “Diễn tiến tư tưởng của nhà chí sĩ Phan Chu Trinh”. Lần theo tiểu sử cụ Phan Châu Trinh từ lúc thiếu thời theo học Nho giáo cho đến khi đỗ đạt ra làm quan cho Triều Đình Huế, cụ Phan đã có nhiều dịp gặp gỡ các nhà hoạt động tranh đấu, các nhà cách mạng, học hỏi tìm hiểu các phong trào Cần vương, Đông Du, các tư tưởng của các nhà cách mạng Pháp như Montesquieu, Voltaire…, cụ xin từ quan để đi vào con đường tranh đấu chống thực dân Pháp, hô hào thanh niên trí thức Đông Du…Cụ phát động phong trào cắt tóc ngắn, ăn mặc theo Âu phục, học và viết chữ quốc ngữ. Những phong trào này đã cải tiến lề lối sinh hoạt của người dân Việt, làm thức tỉnh tinh thần yêu nước. Hoạt động của nhà cách mạng Phan Châu Trinh là đi thẳng vào quần chúng phổ biến tư tưởng Duy Tân để ra khỏi sự ngu dốt, thủ cựu, bị nô lệ bởi thục dân Pháp. Với triều đình Huế, cụ đề nghị lập Hội Đồng Quản Trị để cai trị đất nước theo Nhân trị chủ nghĩa thay vào tổ chức Triều Đình như cũ đã không thích hợp với thời thế….Về phương pháp hành động, cụ Phan Châu Trinh chủ trương bất bạo động để tránh sự đàn áp dã man của thực dân Pháp cho dân chúng. Cụ Phan Châu Trinh cũng đã khuyên nhà vua Khải Định khi cụ gặp ở bên Pháp là không nên theo phong trào Cộng sản lúc ấy đang dấy lên ở Pháp.

Kết thúc phần nói về tiểu sử nhà Chí Sĩ Phan Châu Trinh, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Gia Phụng thấy rằng “diễn tiến tư tưởng của cụ Phan cho chúng ta thấy sự sáng suốt, tính dân chủ, không cộng sản sẽ là then chốt cho tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam.”

Sau cùng, một cựu học sinh khác của trường Phan Châu Trinh là cựu Luật Sư Đỗ Thái Nhiên cũng được mời lên bầy tỏ ý kiến. Trong bài phát biểu của mình, ông Đỗ Thái Nhiên đã nhắc đến cựu Tổng Thống Obama của Hoa Kỳ khi thăm Việt Nam đã vinh danh cụ Phan Chu Trinh là một nhà tư tưởng của Việt Nam đã chủ trương Dân Sinh và Dân Trí. Ông Đỗ Thái Nhiên đã kết luận, “Tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh rất thích hợp cho cuộc tranh đấu chống cộng sản của người dân Việt đang diễn ra từ trong nước ra đến hải ngoại.”

Qua phần lễ giỗ nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, các cựu giáo sư và học sinh Phan Châu Trinh đã cùng tham dự một bữa tiệc của nhà hàng Golden Sea và thưởng thức một chương trình ca vũ nhạc thật vui nhộn với sự trình bày của một số cựu học sinh Phan Châu Trinh và CLB Hùng Sử Việt.

Mời độc giả xem phóng sự “Mùa hoa dại hiếm hoi ở Riverside”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT