Friday, April 19, 2024

Hàng ngàn người biểu tình ở Los Angeles ủng hộ di dân và người tị nạn

Titi Mary Tran/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV). Hàng ngàn người gồm nhiều sắc dân đổ về Pershing Square, trung tâm Los Angeles, California, sáng 18 Tháng Hai tham gia cuộc biểu tình ủng hộ di dân, tị nạn, đòi tự do và “santuary” (tức nơi an toàn ẩn náu không bị bắt bớ) cho tất cả mọi người, bao gồm những người di dân bất hợp pháp.

Theo trang facebook của ban tổ chức, có hơn 21 ngàn người ghi danh tham dự, 64 ngàn người dự định tham dự, và 44 tổ chức tham gia biểu tình lần này. Dẫn đầu đoàn biểu tình cầm biểu ngữ “We demand sanctuary for all-Chúng tôi đòi an toàn ẩn náu cho tất cả” là các tổ chức gồm hội y tá, y sĩ California, American Indian Movement Southern California, We March Party, Black Lives Matter Los Angeles, National Day Laborer Organizing Network, Immigrant Youth Coalition, Branh New City, và California For Progress, v.v…

Vietnamese immigrants with their belief at the "Free the People" Immigration March. (Photo: Titi Mary Tran)
Nón lá biểu tình của người Mỹ gốc Việt tại “Free the People” biểu tình ủng hộ di dân tị nạn. (Photo: Titi Mary Tran)

Hô to “Say it loud, say it clear, immigrants are welcome here-Nói to, nói rõ, di dân được chào đón ở đây; No ban, No wall, Santuary for all – Không cấm, Không tường, An toàn ẩn náu cho tất cả”; và “It’s our rights to protect freedom-Quyền của chúng ta là bảo vệ tự do,” đám đông diễn hành từ góc đường Hill and 5th street, qua đường Broadway và tiến về văn phòng hành chánh-City Hall-thành phố Los Angles.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh di dân ngày 27 Tháng Giêng, một tuần sau ngày nhậm chức, cấm không cho các di dân và tị nạn từ các nước có nguy cơ khủng bố đối với Mỹ, đặc biệt là tị nạn từ 7 quốc gia Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Yemen and Somalia nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

"Free the People" Immigration March downtown Los Angeles February 18, 2017. (Photo: Titi Mary Tran)
“Free the People” diễn hành biểu tình tại Los Angeles February 18, 2017. (Photo: Titi Mary Tran)

Mặc dù sắc lệnh di dân của Tổng thống Trump đã bị ngưng lại trên toàn quốc, theo phán quyết của chánh án liên bang James Robart tại Seattle, tiểu bang Washington, và nội các của Tổng thống Trump  cũng tuyên bố sẽ ‘trả đũa’, di dân tị nạn và di dân bất hợp pháp tại Mỹ vẫn cảm thấy rất hoang mang và lo sợ.  Đã có các trường hợp di dân được bảo vệ dưới sắc lệnh “Dream Act” của cựu Tổng thống Obama bị trục xuất dưới sắc lệnh di dân của Tổng thống Trump.

Cô Christine Mensio, giáo viên từ học khu Los Angeles, và Diana Nguyễn, giáo viên từ Huntington Park, bày tỏ “I’m here for my students-Tôi tới đây là cho những học sinh của tôi.”

“Tôi đến đây để khẳng định niềm tin của tôi. Chúng ta là một quốc gia di dân. Những học sinh của tôi, 90 phần trăm là gốc châu Mỹ latin. Tôi thật nghĩ rằng lệnh cấm này ảnh hưởng tới tất cả mọi người,” Cô Diana thổ lộ.

Crowd marching for Immigration at Pershing Square Los Angeles. (Photo: Titi Mary Tran)
Đám đông biểu tình tại Pershing Square Los Angeles. (Photo: Titi Mary Tran)

Đoàn người biểu tình tại Pershing Square, trung tâm Los Angeles, cho thấy Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc với nhiều sắc dân từ khắp năm châu.

Hiện tại có hơn 4.8 triệu người Syrians and 2 triệu người Iran đang sống tại Mỹ, theo lời của một người trong ban tổ chức. Đó là chưa kể di dân từ hơn một trăm nước khác có mặt tại Hoa Kỳ bao gồm Mexico, các nước từ châu Mỹ latin, châu Phi, châu Á, châu Âu và Đông Âu mà trong đó có nước Slovenia, đất nước nơi bà Melania Trump, vợ của ông tổng thống đương nhiệm, được sinh ra.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT