Friday, March 29, 2024

Khóa 10 Thủ Đức hội ngộ lần thứ 24

Khóa 10 Thủ Đức là một khóa huấn luyện đặc biệt vì đó là vào cùng thời gian Cộng Sản tổ chức Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mở cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam. Do đó Khóa 10 có thời gian huấn luyện kéo dài tới hơn 10 tháng. Trong thời gian này cuộc binh biến do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi tổ chức lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm nhưng không thành, Khóa 10 được điều động ra bố trí dọc xa lộ Biên Hòa để ngăn quân đảo chính, còn lại phải ở lại trong trại đẻ làm quân trừ bị tiếp cứu.

Khóa 10 cũng trùng thời gian với sự thành lập binh chủng Biệt Động Quân nên khi khóa hoàn tất, có tới 60 tân sĩ quan đã xin về Biệt Động Quân.

Theo các anh em trong Khóa 10 cho biết thì Khóa 10 là khóa duy nhất của quân trường Thủ Đức được phối hợp với SĐ 21 BB hành quân tảo thanh tại quận Phú Hữu (Trà Vinh) để các SVSQ thực tập trước khi ra trường.

Nhiều biến cố xẩy ra trong khi được thụ huấn nên các SVSQ Khóa 10 Thủ Đức có được tình cảm gắn bó với nhau. Sự gắn bó ấy còn lan rộng ra trong các gia đình của anh em khiến không khí buổi hội ngộ lúc nào cũng chan hòa tình thân hữu. Thêm vào đó, 4 ca sĩ Khánh Vân, Phượng Khanh, Thu Hà, Túy Hoa luôn luôn làm không khí cuộc hội ngộ tươi vui qua những ca khúc của lính thời nào.

Quí độc giả, cựu SVSQ khóa 10 Thủ Đức cần biết thêm chi tiết xin liên lạc (714) 829-5798 hay (714) 767-1642.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT