Tuesday, April 23, 2024

Triển lãm ngành nail giới thiệu dịch vụ mới

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California, (NV) – Trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, một buổi triển lãm ngành nails & spa diễn ra tại hội trường thành phố Westminster.

Cuộc triển lãm này do ông Ben Nguyễn, giám đốc điều hành “The Facial Club,” phối hợp cùng công ty “Nu Skin” tổ chức.

“Tôi tổ chức buổi trưng bày, triển lãm hôm nay có hai mục đích. Một là đem đến cho cộng đồng mình một số kiến thức mới nhất về cách phòng chống ung thư. Hai là giới thiệu cho những người thuộc ngành nail một kỹ năng mới, nhằm nâng cao tay nghề cũng như mức thu nhập của họ,” ông Ben nói.

Dược Sĩ Kim Tô trình bày những kiến thức của bà về sức khỏe cộng đồng và cách phòng chống ung thư.

Bà nói, “Để ngăn ngừa ung thư, chúng ta nên dùng những loại trái cây hay rau có màu càng đậm, càng tốt như cà rốt, củ dền hay các loại berry. Tuy nhiên, các khoa học gia nói rằng để ngăn ngừa ung thư hữu hiệu, người ta phải cần tới hai xe mua sắm đầy rau quả. Vì thế, để có đầy đủ chất chống ung thư cần thiết cho cơ thể, mọi người phải uống thêm thuốc bổ sung (supplement.)”

Ung thư do “góc tự do” (free radicals) từ không khí ô nhiễm, thức ăn có hóa chất gây ra. Chất phòng chống ung thư là chất chống oxy hóa (antioxidants), vừa phòng chống sự phát triển của “góc tự do”, vừa cản trở sự lão hóa của cơ thể, bà Kim nói.

Bà nói thêm rằng cơ thể chúng ta có chất “antioxidant” này, nhưng càng lớn tuổi, cơ thể càng ít sản xuất chất này hơn. Muốn có đủ, bà nhắc, phải uống thêm thuốc.

Nổi bật nhất tại buổi Expo này là các nhân viên đại diện hãng “Nu Skin”, dùng máy đo “Parmanex Bio Photonic Scanner”, còn gọi là S3 để đo chất “Carotenoid” trong tế bào sống miễn phí cho những người tham dự.

Chỉ cần cầm tay vào máy đo, trong 90 giây, các chuyên viên có thể khẳng định chính xác lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể một cách chính xác.

Về phần nâng cao kỹ năng cho chuyên viên ngành nail, ông Ben nói, “Từ trước tới nay, khi khách vào tiệm nail, họ chỉ được phục vụ móng tay hay móng chân thôi. Để có thêm dịch vụ mới cho khách hàng, chúng tôi tại ‘The Facial Club’ xin cung cấp lớp huấn luyện chuyên viên săn sóc da mặt (facial technician).”

Ông nói, lợi điểm của dịch vụ này là dễ học nên chỉ cần ba ngày là có bằng ngay. Thêm nữa, dịch vụ này không đòi hỏi máy móc, vừa tốn kém, vừa choán thêm diện tích của tiệm.

Khách chỉ cần ngồi ngay trên ghế chăm sóc chân là có thể được săn sóc da mặt tại chỗ.

Ông nói cho biết, “Trên toàn quốc, hiện có 65,000 tiệm nail do người Việt làm chủ. Mục tiêu của chúng tôi là trong vòng năm năm nữa, 20% trong số những tiệm này sẽ có dịch vụ săn sóc da mặt.”

Học phí khóa đào tạo chuyên viên săn sóc da mặt là $299. Chỉ cần ba ngày là học viên được cấp bằng hành nghề, ông Ben cho hay.

Vẫn theo ông Ben, “The Facial Club” hiện có hai trung tâm huấn nghệ tại Arizona và ba trung tâm huấn nghệ  tại California.

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc qua điện thoại: 1(844)FACIAL 9, hoặc đến địa chỉ: 7631Wyoming St. #106, Westminster, CA 92683, hoặc gởi email: [email protected].


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự: Người già học thi quốc tịch tại Little Saigon

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT