Tuesday, April 16, 2024

Lễ Húy Kỵ cố Hòa Thượng Thích Hạnh Ðạo lần thứ 5

Sau đó, là phần giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster; Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Giác Sỹ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, Westminster; Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, viện chủ chùa A Di Ðà, Westminster, và còn nhiều vị khác.

Kế tiếp, hòa thượng viện chủ chùa Phổ Ðà đọc tiểu sử và công hạnh của cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Ðạo.

Vì cố Hòa Thượng Thích Hạnh Ðạo nguyên là tu sĩ của ngành Tuyên Úy Phật Giáo VNCH, nên xin được tóm lược tiểu sử của ngài lúc ngài trong ngành Tuyên Úy của QLVNCH.

Hòa thượng viện chủ có kể, “Năm 1964, khi ngành Tuyên Úy Phật Giáo ra đời, ngài tham dự và tốt nghiệp Khóa I Sĩ Quan Tuyên Úy Phật Giáo trong QLVNCH, và được cử ra Vùng I làm phụ tá Tuyên Úy Quân Khu I.”

“Sau khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào đầu năm 1964, rồi từ năm 1964-1967, ngài đảm nhận chức vụ tổng thư ký trong ban đại diện của Giáo Hội này ở tỉnh Quảng Nam Ðà Nẵng.”

“Từ năm 1966-1968, ngài được công cử làm trú trì chùa Báo Ân, kiêm Tuyên Úy trưởng tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, Sài Gòn. Từ năm 1968-1970, ngài được thăng cấp bực trung tá, và đảm nhận chức vụ Chánh Sở Tuyên Úy Phật Giáo Quân Ðoàn 4, Quân Khu IV, văn phòng đặt tại tỉnh Cần Thơ.”

“Năm 1970, ngài được công cử đảm trách chức vụ giám đốc cơ quan viện trợ CRS, là cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế của Hoa Kỳ.”

“Từ năm 1970-1975, ngài về trú trì chùa Từ Tâm trong Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa, Ðà Nẵng. Trong thời gian này, ngài cũng dạy học tại Phật Học Viện Phổ Ðà và trường Bồ Ðề, và đảm nhận chức vụ Phó Ðại Diện Nội Vụ trong Ban Ðại Diện Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Ðà Nẵng.”

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (bìa trái) ban đạo từ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa Thượng Thích Chơn Thành (bìa trái) ban đạo từ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, cùng chung số phận với hàng trăm ngàn quân, cán, chính VNCH, ngài bị bắt bỏ tù từ năm 1975 cho đến năm 1985 mới được thả ra.”

Tiếp theo chương trình lễ húy kỵ, Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ. Theo hòa thượng, trong đạo Phật rất rộng rãi, và giáo lý của Phật Giáo cũng nói rất nhiều về chữ nhân và chữ quả. Nếu không có nhân quả thì có lẽ mọi người không còn ngồi đây nữa. Nhờ giáo lý cao siêu của nhân và quả ấy mà hôm nay huynh đệ mới còn sum họp để cùng tưởng niệm ngày ra đi của cố hòa thượng khai sơn Thích Hạnh Ðạo.

Từ tình nghĩa sâu dầy đó mọi người phải kính mến và không quên những công đức của ngài đã hiến cho xã hội và đất nước. Ngài đã đóng góp rất tích cực cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đồng thời ngài cũng đóng góp tích cực cho giáo hội này tại Hoa Kỳ.

Tiếp theo là nghi lễ húy kỵ và lễ cầu nguyện cho giác linh của cố hòa thượng khai sớm về cõi vĩnh hằng. Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa là sám chủ lễ.

Sau nghi lễ cầu nguyện, đồng hương Phật tử cung tiễn chư tôn thiện đức nhập trai đường. Và phần ăn chay buổi trưa cho quý quan khách và Phật tử đến tham dự do ban tổ chức khoản đãi.

Hòa thượng viện chủ cho biết, “Trong chương trình sắp tới, chúng tôi có mời được Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, Giáo Thọ Sư Tu Viện Lộc Uyển, San Diego, và hai vị phụ tá là Thượng Tọa Thích Quảng Phú và Ðại Ðức Thích Tuệ Hải sẽ chăm sóc ngôi chùa này trong lúc chúng tôi bận rộn không có mặt.”

Ông cho biết thêm, “Hòa Thượng Thích Phước Tịnh chăm lo sự tu học và thuyết pháp, nếu hòa thượng có thời gian và sẽ thông báo cho Phật tử biết trước. Sau này, nơi đây sẽ trở thành một trung tâm hướng dẫn Phật tử tu tập và nghe pháp được nhiều hơn. Ðó là ước muốn của cố hòa thượng khai sơn, và cũng là ước muốn của chúng tôi.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT