Thursday, March 28, 2024

Little Saigon: Đài VBS 57.6 bị ‘cáo buộc tay sai Cộng Sản’

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy 22 Tháng Mười, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức buổi họp báo và hội thảo tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, để “loan báo tình hình Cộng Sản Việt Nam sử dụng truyền hình để tuyên truyền tại California.”

Bốn thành viên của điều hợp đoàn là ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch liên ủy ban, ông Phan Tấn Ngưu, cựu chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, ông Trần Vệ, cựu tổng hội trưởng Tổng Hội Võ Bị Đà Lạt, và bà Trần Thanh Hiền, tổng thư ký.

Mở đầu, ông Ngưu đưa ra thông tin là “ngày 22 Tháng Tư năm nay, một đài truyền hình của CSVN là VTC 10 đã trắng trợn đặt trụ sở tại Los Angeles.”

Ông Ngưu phóng lớn trên màn hình cho thấy những lời lẽ với nội dung chống đối Linh Mục Nguyễn Ngọc Chuẩn và đài VBS 57.6, cáo buộc vị linh mục là “cánh tay nối dài” của đài truyền hình Cộng Sản VTC 10 NetViet vì lý do đài VBS có địa chỉ tại 16331 Gothard St., Suite B, Huntington Beach, CA 92647, và trong một quảng cáo, đài VTC 10 có ghi “Văn phòng đại diện, ủy thác tại Hoa Kỳ” của họ cũng tại cùng một địa chỉ trên.

Chỉ điều này thôi đã làm một số người  lập tức nhao nhao phản đối.

Bà Hiền cũng cho biết là hồi năm 2011, bà và ông Nhơn bị Linh Mục Chuẩn “mạt sát và sỉ vả tàn tệ” nhưng quên, không cho thấy gì trên màn hình.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Linh Mục Chuẩn, tổng giám đốc đài VBS, nói: “Từ Tháng Bảy, 2011 tới nay, ông Phan Kỳ Nhơn nhiều lần cáo buộc tôi và đài truyền hình VBS là tay sai Cộng Sản. Chúng tôi muốn đưa ra tòa, nhưng phía ông Nhơn nhờ người sang điều đình xin chúng tôi bãi nại.”

“Riêng về chuyện nói đài VTC có cùng địa chỉ với đài VBS, tôi đã gọi về Hà Nội để hỏi, họ trả lời không biết gì về chuyện này cả. Họ xin lỗi và hứa sẽ yêu cầu nhân viên để ý, từ nay về sau không được nhầm lẫn như vậy nữa,” vị linh mục nói tiếp.

“Chúng tôi không bao giờ là tay sai của Cộng Sản cả,” Linh Mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, hiện là quản nhiệm giáo xứ Saint Anne Church, Santa Ana, thuộc Giáo Phận Orange, khẳng định.

Sau phần loan tin trên cùng giới truyền thông và đồng bào, ông Nhơn bắt đầu hỏi mọi người tìm giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với Linh Mục Chuẩn.

Một khách tham dự góp ý với ông Nhơn là không phải chúng ta chống Linh Mục Chuẩn mà chống một tên tay sai của Cộng Sản mà thôi. Mọi người vỗ tay.

Trong số những người hiện diện, có không ít người nóng nảy, không cần nghe thêm, không cần tìm hiểu thêm để nắm rõ sự tình hơn, mà đòi biểu tình ngay. Nhưng ông Nhơn khuyên họ nên từ từ chờ nghe ý kiến mọi người rồi cùng nhau quyết định.

 

Bên ngoài hội trường, ông Lê Văn Nhân, cư dân Westminster, nói: “Tôi có coi đài VBS cả năm rồi mà không thấy nội dung theo Cộng Sản gì cả. Tuy nhiên, nếu có biểu tình, tôi cũng biểu tình. Chẳng lẽ bao nhiêu người cùng sai sao.”

Ông Nguyễn Văn Tiến, cư dân Westminster, nói: “Tôi là người Công Giáo, nhưng tôi không thể chấp nhận một vị linh mục mà theo Cộng Sản. Tôi sẵn sàng biểu tình. Có điều là lúc nãy tôi muốn hỏi rằng sao mấy ông, mấy bà (Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai) biết cha Chuẩn theo Cộng Sản từ năm năm rồi mà không làm đến nơi, đén chốn ngay lúc ấy. Chắc vì ngại bị chửi nên chưa tiện hỏi?”

Ông phân trần: “Không phải tôi khiếp nhược nhưng vì thấy lúc nãy có anh gì hỏi ông Nhơn là khi ông dùng chữ ‘chúng ta, chúng tôi’ là ý muốn nói gì. Hỏi để hiểu rõ thôi, vậy mà (anh này) cũng bị mấy ông khác xúm lại hoạnh họe um sùm.”

Trở lại câu hỏi của ông Nhơn, có nhiều ý kiến đóng góp một cách hăng hái từ những người tham dự, nhưng ông nhanh chóng đúc kết buổi hội thảo và quyết định là sẽ gởi hai lá thơ, một cho Linh Mục Nguyễn Ngọc Chuẩn yêu cầu trả lời là có hay không có những hành động tiếp tay cho Cộng Sản trong thời gian qua và một cho giám mục giáo phận để nhờ xác minh lý lịch vị linh mục cũng như nên có biện pháp đúng đắn.

Sau đó, liên ủy ban sẽ cho Linh Mục Chuẩn 10 ngày để trả lời. Nếu không nhận được sự phúc đáp rõ ràng, liên ủy ban sẽ tổ chức một cuộc biểu tình.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT