Thursday, April 25, 2024

Tất Niên Liên Trường, gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

STANTON (NV) – Hơn 350 quan khách, cựu giáo sư, cựu học sinh các trường trung học miền Nam trước 1975 và thân hữu đã đến tham dự buổi họp mặt lần thứ 5 “Tất Niên và Countdown New Year’s Eve 2017,” do Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California tổ chức vào tối Thứ Bảy, 31 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng China Feast, Stanton.

Mục đích của buổi tiệc này là để gây quỹ Cây Mùa Xuân cho Thương Phế Binh VNCH đang còn sống tại quê nhà Việt Nam.

Ông Mai Đông Thành, thành viên trong ban tổ chức cho nhật báo người Việt biết: “Ngày xưa, trong thời học sinh, mình đã hưởng được rất nhiều ơn của chính phủ VNCH để được cắp sách đến trường, cũng như sự sống còn của mình đến ngày hôm nay, đó cũng là nhờ các anh chiến sĩ trong QLVNC từng chiến đấu bảo vệ sự tự do của miền Nam, Việt Nam.”

“Vì vận nước, chúng ta được may mắn sống trên xứ Hoa Kỳ này, nhưng vẫn không quên rất nhiều Thương phế binh VNCH vẫn còn sống nghèo khổ trên quê hương mình. Chúng tôi lúc nào cũng ghi nhớ đến ơn của các anh chiến sĩ trong QLVNCH, nhất là các thương phế binh và những quả phụ. Vì thế, qua 15 năm nay, hàng năm, chúng tôi đều có tổ chức buổi tiệc Tất Niên như đêm nay để gây quỹ giúp cho họ,” ông Thành nói thêm.

Ông Đỗ Kim Thiện điều hợp nghi thức khai mạc. Sau đó, ban hợp ca Liên Trường đồng ca hai bài “Xuân Ca” và “Có Những Người Anh.”

Hai MC bà Như Hảo và ông Nguyễn Mai điều hợp chương trình.

Phần giới thiệu quý thầy cô và quan khách đến tham dự, gồm có đại diện các trường trung học VNCH như Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Quốc Học Đồng Khánh, Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, Cần thơ; Nông Lâm Súc Bảo Lộc; Nguyễn Hoàng, Quảng Trị; Phan Chu Trinh, Đà Nẵng; Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho; Pleime, Pleiku; Taberd; Hồ Ngọc Cẩn, Quốc Gia Nghĩa Tử; Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền,…

Quang cảnh Countdown New Year 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Quang cảnh Countdown New Year 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các cựu giáo sư: Lê Trường Vinh (trung học Nguyễn Trãi); Phạm Thanh Mai (trung học Châu Văn Tiếp, Phước Tuy); Nguyễn Viết Sinh (trung học Lê Bảo Tịnh) và còn nhiều vị quan khách khác.

Kế tiếp, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, phát biểu. Theo ông, trong tất cả liên trường trung học VNCH ở trên nước Mỹ thì ông nhận thấy Liên Trường Việt Nam Nam California là liên trường lớn nhất đã hoạt động liên tục hơn 15 năm qua.

“Đạt được kết quả này là nhờ công sức của các anh chị em trong ban điều hành của Liên Trường, cũng như sự đoàn kết; gắn bó với nhau của cựu học sinh các trường trung học, nhất là công của anh Nguyễn Mai, tổng thư ký, trong nhiệm vụ này, anh đã làm cho những sinh hoạt của hội được thành công tốt đẹp,” Bác Sĩ Hữu nói.

Tiếp theo là lời phát biểu của ông Mai Đông Thành, chủ tịch luân phiên Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California. Ông ngỏ lời chào mừng và cám ơn những mạnh thường quân và mọi người đến tham dự. Đồng thời cũng giới thiệu Đặc San Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California 2017.

Ông Nguyễn Mai, tổng thư ký, tường trình sinh hoạt của Liên Trường trong năm qua. Ông cho biết, “Trong năm 2016, Liên Trường đã gửi quà Xuân hiện kim về giúp đỡ trực tiếp cho 460 Gia đình Thương Phế Binh và quả phụ QLVNCH tại Việt Nam, mỗi gia đình nhận $50 đến $100 tùy theo thương tật, với tổng số tiền trợ giúp là $24,797 (bao gồm cả cước phí). Trong số tiền này các mạnh thường quân đã yểm trợ được $23,340 và còn lại là do tiền lời của buổi họp mặt Tất niên 2015. Tính từ năm 2002 cho đến nay, Liên Trường đã giúp đỡ cho 3,715 gia đình thương phế binh VNCH và quả phụ cùng với 29 chiếc xe lăn với tổng số tiền lên đến $201,144.”

“Ngoài công tác giúp đỡ cho thương phế binh VNCH trong dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, Liên Trường cũng đã gây quỹ xã hội khác như gây Quỹ Cho Nạn Nhân Động Đất Nepal (2015) được $33,300 đã chuyển cho American Red Cross, Quỹ Nạn Nhận Trận Cuồng Phong Oklahoma (2014) được $11,000,” ông Mai cho biết thêm.

Sau đó, ông đọc danh sách và cám ơn tất cả các mạnh thường quân đã gửi tiền hoặc chí phiếu để yểm trợ cho Quỹ Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh VNCH 2017, và ông cũng cho biết, trước buổi họp mặt Tất Niên này, số tiền đã thu được từ các mạnh thường quân là $14,420.

Ban tổ chức và những người trúng thưởng kể chuyện vui. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban tổ chức và những người trúng thưởng kể chuyện vui. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một chương trình văn nghệ rất đặc sắc do tất cả cựu học sinh của Liên Trường đóng góp. Đặc biệt có phần thi kể chuyện vui có thưởng.

Sau phần dạ vũ là phần chính của chương trình: Countdown New Year’s Eve 2017. Đúng 12 giờ khuya, mọi người cùng vui mừng nâng ly rượu Champagne và đồng ca bài “Ly Rượu Mừng,” để đón chào tiết Xuân đầu năm 2017.

Theo ban tổ chức cho biết, tổng cộng buổi họp mặt Tất Niên Liên Trường đã thu được khoảng $20,000 cho Quỹ Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh VNCH, 2017. Số tiền này, Liên Trường sẽ gửi trực tiếp qua một công ty chuyển tiền tại Westminster để giúp cho các gia đình TPB/Quả phụ VNCH tại Việt Nam trong Tháng Giêng, 2017, trước Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Và mỗi gia đình TPB/Quả phụ VNCH sẽ nhận được Quà Xuân của Liên Trường là $50.

Một số mạnh thường quân đã yểm trợ mạnh mẽ cho Chương trình Cây Mùa Xuân TPBVNCH 2017 gồm có: Nhóm bạn yêu nhạc yểm trợ $2,800, các giáo sư và cựu học sinh Trường Tân Bình Nguyễn Thường Hiền yểm trợ $2,450, ông Dương Thành Bé (đến từ Florida) yểm trợ $1,200, …

Liên lạc về Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California, các số điện thoai: (714) 889-8498 (Mai Nguyễn, tổng thư ký), (714) 717-8291 (Mai Đông Thành, chủ tịch) hoặc E-mail: [email protected].

MỚI CẬP NHẬT