Thursday, March 28, 2024

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố Giải Nhân Quyền 2016

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Thư Viện Toàn Cầu, Westminster, để công bố Giải Nhân Quyền Việt Nam 2016.

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, điều hợp viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, cho biết năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Boston, Massachusetts, vào dịp Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Ông cũng cho biết, cho đến năm nay, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức được 14 lần trao giải. Mỗi lần trao giải được chọn một địa điểm khác nhau ở nhiều nơi có người Việt sinh sống như ở Âu Châu, Úc Châu, Canada, và tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Ngồi trên bàn chủ tọa cùng ông là Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang, thành viên sáng lập, ông Đỗ Anh Tài, và nhà báo Huỳnh Lương Thiện, những thành viên tích cực của nhóm từ ngày thành lập.

Trong phần tuyên bố giải thưởng, ông Tùng cho biết có ba giải được trao cho các cá nhân, và tổ chức ở trong nước trong những năm qua đã có những hoạt động tích cực tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam.

Đó là Luật Sư Võ An Đôn, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, và hai phụ nữ, một ở trong Nam là bà Trần Ngọc Anh, cư dân Bà Rịa, và một ở ngoài Bắc là bà Cấn Thị Thêu, cư dân Hà Đông.

Hai phụ nữ này là những người dân oan đã đứng lên quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả lại tài sản mà các tổ chức chính quyền của đảng ở địa phương đã cướp đoạt trắng trợn và đàn áp người dân oan khốc liệt.

Trong phần giới thiệu ông Đôn, ông Trang cho biết: “Luật Sư Võ An Đôn đã sử dụng tư cách luật sư của mình để hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm dân nghèo, không đòi hỏi một chi phí nào. Luật sư kiên trì đeo đuổi công lý cho người nghèo và bị nhà cầm quyền Cộng Sản làm khó dễ, đe dọa, tước bằng luật sư, nhưng ông không lui bước.”

Về Mạng Lưới Blogger Việt Nam, ông Tài kể: “Nhóm này ra đời vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2013, tập hợp đông đảo các blogger liên kết với nhau qua một mạng lưới mở rộng, trao truyền những tin tức về tự do dân chủ mở mang ý thức tự do dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Nổi bật là bản ‘Công Bố 258’ vận động quốc tế đòi xóa bỏ điều 258 của Bộ Luật Hình Sự CSVN, một điều lệ ngăn cấm quyền tự do dân chủ của người dân. Nổi bật nữa là nhóm khởi xướng chiến dịch ‘Chúng tôi muốn biết,’ đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực hiện quyền tự do dân chủ của người dân.”

Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải (bìa phải) phát biểu trong buổi họp báo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải (bìa phải) phát biểu trong buổi họp báo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhà báo Huỳnh Lương Thiện tóm lược thành tích đấu tranh nhân quyền của hai phụ nữ được giải.

Ông cho biết, bà Anh liên tục 15 năm năm cùng dân oan đi khiếu kiện, vào tù ra khám, nhưng vẫn một mực đòi lại đất đai mà bà và gia đình đã khổ công khai thác trong chính sách đi vùng kinh tế mới sau năm 1975, bị nhà nước cướp đoạt.

Riêng bà Thêu, bà đã đứng lên tập hợp những nạn nhân bị thu hồi đất đai trái phép, biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả lời về quyết định thu hồi trái phép. Thế nhưng, nhà cầm quyền đã không đáp ứng mà còn điều động công an, bộ đội, và thuê côn đồ đến dẹp biểu tình, bắt bớ giam cầm bà cùng một số lớn người tham gia. Bà Thêu bị đưa ra tòa xử tù nhiều lần nhưng ra tù bà lại tiếp tục việc dân oan khiếu nại và hiện đang bị ờ tù tại trại Hỏa Lò, Hà Nội, bị cô lập không được cho gặp gia đình.

Trong dịp này, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng cũng giới thiệu các thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ở San Diego, Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt ở San Diego, đã đóng góp tích cực vào giải nhân quyền năm nay.

Ông Lê Tấn Trạng, đại diện một số người ở San Diego, phát biểu: “Đây là một công việc chung, sự đóng góp của chúng tôi chỉ như những hạt cát so với công lao của những nhà tranh đấu nhân quyền ở trong nước. Đây cũng là món nợ của chúng ta đối với những nhà tranh đấu này ở trong nước, là những tình cảm của người hải ngoại đối với người trong nước, đang phải sống trong tình trạng đất nước gần như đã mất vào tay ngoại bang với sự tiếp tay của nhà cầm quyền Hà Nội.”

Cũng trong dịp này, ông Tùng lược lại công tác tiến hành giải nhân quyền hàng năm.

Ông cho biết: “Cách làm việc của các thành viên khắp thế giới rất khoa học. Một hội đồng 14 người được cử ra để chọn lựa người và tổ chức nào được giải. Hội đồng tuyển chọn này căn cứ trên những yếu tố tranh đấu gian khổ, bất bạo động và trên những ảnh hưởng đến quần chúng trong nước. Một danh sách cá nhân hay tổ chức tranh đấu trong nước được các thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam khắp thế giới gửi đến cho hội đồng trước ngày trao giải ba tháng. Rồi hội đồng tuyển chọn căn cứ trên những yếu tố kể trên để đúc kết những cá nhân và tổ chức được chọn để Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố trước dư luận trong và ngoài nước trước khi trao giải.”

Đề cập đến phần tài chánh để tổ chức, ông Tùng khẳng định: “Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam không nhận bất cứ một sự tài trợ nào của cá nhân hay tổ chức. Mức ấn định tài chánh thường chỉ là tượng trưng vài ngàn đô la do các thành viên khắp thế giới đóng góp.”

Sau khi công bố những người được chọn trao giải năm nay, ban tổ chức mời giới truyền thông đóng góp ý kiến để giải nhân quyền Việt Nam hàng năm thêm giá trị, thêm ảnh hưởng.

Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải góp ý: “Những người tranh đấu ở trong nước bị nhà nước Cộng Sản bắt giam thì gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn trong đời sống. Nên việc làm của quý vị qua những giải hàng năm là niềm khích lệ không nhỏ cho những người tranh đấu và gia đình của họ. Đây là một việc làm rất nên duy trì và phát triển mạnh hơn.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Ông Tài cũng phản ánh một ý kiến của một thành viên ở Paris cho rằng việc trao giải nhân quyền của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam không phải là có quyền hạn gì mà đứng trao giải. Đó chỉ là một hình thức tri ân, bầy tỏ sự ngưỡng mộ và vinh danh những chiến sĩ nhân quyền cho những người đã dám đối diện với cường quyền, chấp nhận hiểm nguy mong đem lại lợi ích cho mọi người.

Trả lời một câu hỏi của báo chí về sự an ninh cho những người được trao giải, ông Tùng cho biết Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã liên lạc với họ, tất cả đều rất hân hoan chấp nhận mà không ngại ngần gì những biện pháp trả thù, trừng phạt của nhà cầm quyền Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT