Thursday, March 28, 2024

Canada: Hai người Việt bị bắn chết trước mặt con

REDSTONE, Canada (NV) – Hai người Việt Nam, một nam một nữ, vừa bị bắn chết tại nhà, trong lúc ngồi trong xe, ngay trước mặt con trai 5 tuổi, tại thành phố Redstone, ở phía Đông Bắc Calgary, Canada, hôm Thứ Ba, theo tin nhật báo Calgary Herald, trích lời cảnh sát cho biết.

Hai nạn nhân, cô Cúc Lung, 34 tuổi, và anh Quang Chí Trần, 38 tuổi, bị bắn khi đang ngồi trong xe ở trong garage. Riêng đứa bé không bị hề hấn gì.

Anh Quang chết tại chỗ, còn cô Cúc được đưa vào bệnh viện và sau đó qua đời.

Được biết, anh Quang và cô Cúc sống chung với nhau, dù trên giấy tờ không phải là vợ chồng.

Vào ngày Thứ Tư, phía cảnh sát cho hay, họ tin rằng án mạng có liên quan tới vấn đề băng đảng.

Hồ sơ tòa cho thấy, năm năm trước, cô Cúc bị truy tố chín tội bao gồm sở hữu vật dụng bị đánh cắp, sở hữu vũ khí, và sử dụng súng dù biết rằng số của khẩu súng đã bị thay đổi.

Hồ sơ cũng cho thấy tòa án đồng ý với phía công tố đối với các tội cô Cúc bị truy tố.

Giáo Sư Kelly Schwartz, thuộc trường đại học University of Calgary, cho hay hiếm khi có trường hợp một đứa trẻ phải chứng kiến một sự việc như thế, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải giúp đứa bé vượt qua tình trạng tâm lý có thể bị tổn thương một cách tốt nhất.

“Điều thiết yếu là phải tìm biện pháp phù hợp nhất và nhanh nhất để giúp đứa bé hiểu được những gì em thấy và theo dõi sự phát triển não bộ của em trong thời gian tới,” ông Schwartz được trích lời nói.

Giáo sư cũng nói thêm đứa bé cần được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ phía gia đình và người thân.

“Điều này sẽ giúp đứa bé cảm thấy an toàn về mặt tâm thần,” giáo sư chia sẻ.

Cảnh sát viên Dana Pearson, cùng với cơ quan chăm sóc trẻ em bị ngược đãi thuộc Sở Cảnh Sát Calgary, cho biết, trung tâm chăm sóc trẻ em Sheldon Kennedy có những chương trình đặc biệt, để phỏng vấn trẻ em là nạn nhân trong trường hợp này.

“Mục đích của chương trình đặc biệt này là giảm những tác động không tốt đến đứa bé, trong khi vẫn thu thập được những thông tin quan trọng cho cuộc điều tra,” cảnh sát viên Dana Pearson cho biết.

Việc này bao gồm đưa ra những câu hỏi tổng quát, chung chung, và chỉ được áp dụng một lần duy nhất, nhằm tránh những hệ quả không tốt đối với đứa trẻ.

Tại trung tâm Sheldon Kennedy, cảnh sát của Calgary làm việc với cơ quan chăm sóc gia đình và trẻ em, bác sĩ chuyên khoa, và những cá nhân khác, để đưa ra những phương pháp chăm sóc lâu dài cho đứa bé, ông Pearson nói.

“Chúng tôi không phỏng vấn em nhiều lần, mà chỉ phỏng vấn dưới sự giám sát của nhân viên chăm sóc gia đình và trẻ em,” ông Pearson kể. “Vì đây là vấn đề nhạy cảm và có thể có hậu quả không lường trước, nên chúng tôi sẽ giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng và sẽ dùng tất cả mọi phương tiện cần thiết để bảo đảm đứa bé hồi phục tốt nhất.” (Kh.L.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT