Friday, April 19, 2024

CĐVN Nam California mừng nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình thoát tù CSVN

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 21 Tháng Năm, Cộng Đồng Việt Nam Nam California (CĐVNNC) và tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại cùng tổ chức buổi gặp gỡ để mừng nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình vừa thoát tù Cộng Sản Việt Nam. Đây là một thắng lợi cho giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.

Trong khung cảnh đơn sơ, những tấm lòng yêu quê hương đã cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ tin mừng này.

Theo tin tức mới cập nhật, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị kết án tù 6 năm, nay đã mãn hạn và ra khỏi tù ngày 21 Tháng Năm vừa qua. Anh là một trong những người sáng tác những bài nhạc yêu nước, được phổ biến nhiều trong nước và thế giới.

Sau nghi thức khai mạc, cô Trương Nam Yến, đại diện Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, trưởng ban tổ chức buổi lễ, trong lời phát biểu, nói về nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, cũng là một thành viên Tuổi Trẻ Yêu Nước, đã kêu gọi người dân đồng lòng đứng lên trước tình cảnh nguy biến của đất nước, trước nguy cơ mất nước vào tay Tàu Cộng.

“Tuổi Trẻ Hải Ngoại nguyện đồng lòng làm tất cả những gì trong khả năng của mình để yểm trợ các bạn trong nước một cách tốt nhất. Xin Ông Trời ban cho nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình trở về được mọi sự bình an, sức khỏe mau chóng hồi phục,” cô Nam Yến nói.

Bốn năm trước, nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, và Nguyễn Thiện Thành, cùng những bạn trẻ đã thành lập Tuổi Trẻ Yêu Nước, qua đó sáng tác những bài hát yêu nước, tham gia các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, dán cờ vàng ở nhiều nơi. Nguyễn Thiện Thành là người vượt thoát được khỏi Việt Nam.

Qua một audio, mọi người cùng nghe anh Nguyễn Thiện Thành, đại diện cho Tuổi Trẻ Yêu Nước tại Seattle, một chiến hữu của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, nói về cuộc chiến đấu của những người trẻ yêu nước tại Việt Nam.

Trong dịp này, nhạc phẩm “Nỗi Đau Quê Hương” của Trần Vũ Anh Bình, được trình bày qua tiếng hát của Hạt Sương Khuya.

Ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch CĐVNNC, có lời chúc mừng đến nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và gia đình anh. Ông Bình nói rằng chúng ta cần có nhiều buổi họp mặt nữa để chào đón người vừa mới ra tù, những người còn trong tù, cả những người sắp thụ án. Ông kêu gọi, chúng ta gặp nhau tại đây là để nhắc nhở nhau, những người ở hải ngoại nên có sự hổ trợ nhiều hơn nữa cho những người vừa mới ra tù, và luôn nhớ về những người bạn còn ở lại trong tù.

Qua hệ thống viễn liên, mọi người lại được nghe lời phát biểu từ trong nước của bà Nguyễn Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, hiện còn đang bị giam cầm. Bà nói với con còn gần 2 năm nữa thì hết hạn tù, coi như một giấc ngủ trưa thôi.

Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch CĐVNNC, gởi lời chúc mừng đến nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và gia đình anh. Ông cũng gởi lời chúc sức khỏe đến anh Đinh Nguyên Kha, cầu chúc lành ngày gặp lại sắp đến.

Nhạc phẩm “Cảm Ơn Mẹ” sáng tác Trần Vũ Anh Bình do Hạt Sương Khuya trình bày để tặng đến mọi người tấm lòng của mẹ, luôn bao bọc che chở cho con.

Trong phần phát biểu, ông Phan Thanh Châu (chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng), ông Phan Văn Chính, và anh Trần Quốc Huy, là những cựu tù nhân lương tâm có những tâm tình chia sẻ với đồng hương.

Ông Trương Ngãi Vinh cũng có ý kiến và được sự đồng ý của mọi người, cùng nhau có một món quà nhỏ gởi về người vừa mới ra tù.

Tổng cộng số tiền đóng góp ngay tại chỗ là $1,240 sẽ gởi về ngay cho nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, như là tấm lòng chia sẻ của bà con cộng đồng Việt Nam Nam California đối với anh.

Sau buổi lễ, mọi người cùng ngồi lại chia sẻ tâm tình của những người Việt tị nạn hải ngoại, cùng hát với nhau những nhạc phẩm đấu tranh của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang.

6 người chết khi đang chạy thận tại bệnh viện Hòa Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT