Thursday, March 28, 2024

Orange khai trương nhà tạm trú cho các gia đình vô gia cư

ORANGE, California (NV) – Tổ chức bất vụ lợi HomeAid Orange County khai trương nhà tạm trú khẩn cấp, với tên gọi Family CareCenter, dành cho các gia đình vô gia cư có con cái nhỏ tuổi, vào Thứ Năm, 20 Tháng Bảy. Nhà tạm trú này nằm trên đường Circus, gần ngã tư Katella và Batavia.

Theo nhật báo The Orange County Register, từ năm 2016, tổ chức HomeAid mua một tòa nhà trên đường Circus với giá $1.7 triệu, và tốn cả năm trời để làm việc với thành phố Orange để xin được các giấy phép cần thiết. Mãi đến Tháng Chín năm 2016, mới tiến hành việc xây dựng nhà tạm trú này.

Nhà tạm trú Family CareCenter chính thức hoạt động vào ngày 20 Tháng Bảy, và có thể chứa được 10 đến 15 gia đình.

Các gia đình có con dưới 18 tuổi có thể tạm trú tới 45 ngày tại nơi này. Tuy nhiên, nhà tạm trú này chỉ nhận những gia đình được giới thiệu qua các tổ chức giúp đỡ người vô gia cư, hoặc qua hệ thống ghi danh của quận hạt, và ưu tiên cho các gia đình sinh sống tại thành phố Orange.

Các quan chức thành phố Orange cho biết rằng họ hy vọng nhà tạm trú này sẽ là một nơi ở tạm để giúp những gia đình vô gia cư tìm được nhà cửa ổn định.

“Vô gia cư thường là một trường hợp rất khẩn cấp,” Bà Theresa Smith, thị trưởng thành phố Orange, cho biết.

Theo bà Smith, nhiều người gặp hoàn cảnh vô gia cư là vì những lý do như: Mất việc làm, các lý do sức khỏe, ly dị hoặc mất nguồn lương chính trong nhà.

Tổ chức HomeAid cho rằng tòa nhà tạm trú này sẽ góp phần giúp các gia đình vô gia cư không phải ngủ ngoài đường, và ổn định tình hình khó khăn của họ.

Family CareCenter có diện tích 10,000 square feet, và có rất nhiều tiện nghi. Có nhà bếp và phòng ăn để các tình nguyện viên và các gia đình vô gia cư nấu ăn buổi sáng. Ngoài ra, còn có phòng giặt đồ, nhà chơi, và phòng máy tính cho trẻ em.

Mô hình phòng ngủ, và nhà bếp của nhà tạm trú Family CareCenter. (Hình: homeaidoc.org)

Những người tạm trú tại nơi này phải rời khỏi tòa nhà vào buổi sáng, nhưng vẫn có thể để lại hành lý của mình trong phòng ngủ, và tủ khóa.

“Chúng tôi muốn họ được cảm thấy chào đón, và được chăm sóc tốt,” ông Scott Larson, giám đốc điều hành của HomeAid Orange County, cho biết. “Phải như vậy rồi mới tính bước tiếp theo được.

Bước tiếp theo mà ông nói là việc giúp các gia đình khó khăn này tìm nhà ở lâu dài qua các chương trình trợ cấp tiền thuê nhà tạm thời, hoặc chương trình hỗ trợ nhà ở lâu dài.

Tổ chức không lợi nhuận thuộc Irvine, chuyên giúp đỡ các gia đình vô gia cư trong nhiều năm nay, Families Forward sẽ hỗ trợ Family CareCenter trong nhiều lãnh vực.

Families Forward sẽ xem xét tình hình của từng gia đình để giúp họ vượt qua tình cảnh ngặt nghèo này.

Họ đã huấn luyện nhiều người “săn tìm nhà cửa” với công việc phát triển mối quan hệ với các chủ nhà, và tìm những tòa nhà có khả năng làm nơi cho thuê. Ngoài ra, tổ chức này còn sở hữu vài căn nhà để làm nhà tạm thời cho người vô gia cư.

Bà Elizabeth Andrade, người điều hành các dịch vụ nhà ở của Families Forward, cho rằng phải có một kế hoạch cung cấp nhà ở lâu dài.

“Chúng tôi thật sự không muốn những người này dời ra khỏi nhà tạm trú sau 45 ngày, rồi lại vô gia cư tiếp.” Bà Andrade cho biết. (TL)

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT