Tuesday, April 23, 2024

California tăng thời gian cho cư dân phát biểu có thông dịch viên

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Ðốc Jerry Brown vừa ký ban hành Ðạo Luật AB 1787, buộc cơ quan chính quyền địa phương phải gia tăng ít nhất là gấp đôi thời gian cho cư dân khi họ phát biểu qua thông dịch viên tại các buổi họp, thông cáo báo chí của Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết.

Cũng theo thông báo, bà Janet Nguyễn là người ủng hộ AB 1787, và được Dân Biểu Jimmy Gomez, tác giả của dự luật, yêu cầu bà giới thiệu dự luật này vào Thượng Viện.

“Trong suốt thời gian phục vụ cộng đồng, từ Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove đến Hội Ðồng Giám Sát Orange County, tôi nhận thấy nhu cầu cần thiết thêm thời gian cho cư dân phát biểu, nhất là những người phát biểu qua thông dịch viên,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu. “Nhờ Ðạo Luật AB 1787, cư dân phát biểu qua thông dịch viên sẽ có thêm thời gian tương đương để có thể diễn tả đầy đủ ý kiến trước các nhà lập pháp. Nhiều cư dân cảm thấy thoải mái hơn khi phát biểu bằng ngôn ngữ của họ, và thời gian thông dịch không thể được tính vào thời gian cư dân phát biểu.”

Năm 2012, Quốc Hội California tu chính Ðạo Luật Bagley-Kenne Act, buộc các cơ quan tiểu bang cung cấp gấp đôi thời gian cho người phát biểu qua thông dịch viên. Tuy nhiên, Ðạo Luật Brown Act, chỉ định việc tổ chức các cuộc họp công khai, không có điều khoản này. Ðạo Luật AB 1787 là tu chính Ðạo Luật Brown Act, để bảo đảm các cơ quan chính quyền địa phương phải tuân theo quy định này.

Ðạo Luật AB 1787 sẽ không được áp dụng, nếu cơ quan lập pháp sử dụng kỹ thuật thông dịch giúp các vị dân cử có thể nghe phần thông dịch cùng lúc với người phát biểu. Ðạo luật này được ban hành nhờ sự ủng hộ của các tổ chức Hiệp Hội Các Thành Phố California, Hiệp Hội Quận Hạt California, và Hiệp Hội Ðặc Khu California. (Ð.D.)

Mời độc giả xem video: Quốc hội bác bỏ phủ quyết của Obama trong vụ kiện Saudi

MỚI CẬP NHẬT