Thursday, April 18, 2024

Phật Giáo Hòa Hảo tưởng nhớ ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California vừa tổ chức lễ tưởng niệm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, hôm 19 Tháng Ba, tại hội quán ở Santa Ana.

Các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong bộ quần áo nâu tập trung về để cùng cầu nguyện và cùng nghe kể về sự vắng mặt của Ðức Huỳnh Giáo Chủ do đạo hữu Phan Thanh Nhàn nhắc lại qua những sự kiện và diễn biến lịch sử mà ông dày công nghiên cứu.

Hai điểm chính ông nhắm đến là diễn biến sự việc trước khi Ðức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, và thứ hai là những âm mưu đen tối của Cộng Sản đối với ngài.

Về diễn biến, vào thời gian thượng tuần Tháng Tư, 1947, tại miền Tây Nam phần, nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa Phật Giáo Hòa Hảo và Việt Minh (Cộng Sản trá hình) có thể đưa đến hậu quả khôn lường, có hại cho thế đoàn kết thống nhất chống thực dân Pháp. Vì vậy Ðức Huỳnh Giáo Chủ phải thân hành cùng bốn cận vệ đi họp với Việt Minh vào đêm 16 Tháng Tư tại văn phòng của Bửu Vinh, ủy viên quân sự miền Tây thuộc Ủy Ban Hành Chính Kháng Chiến Nam Bộ.

Ðức Huỳnh Giáo Chủ không trở về sau buổi họp đó.

Không ai tin rằng ngài bị Việt Minh giết chết, vì trước đó ngài từng nói với các cao đồ kề cận rằng, có lúc ngài sẽ phải vắng mặt một thời gian dài, không thể biết được ngài ở đâu.

Ai cũng hiểu đó là chuyện thiên cơ màu nhiệm. Do vậy, dù biết Việt Minh tìm mọi cách ám hại mình nhưng ngài vẫn tới cuộc họp theo lời mời của họ. Do đó, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tin rằng biến cố đó, ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, không phải là một tai biến bất ngờ mà là thời điểm thiên định để ngài tạm ra đi một cách huyền bí.

Và dù bao lâu đi nữa, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều tin rằng rồi chắc chắn ngài sẽ trở lại khi thiên cơ đến kỳ. Ðiều này chính ngài đã nói: “Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao.”

Về những âm mưu đen tối của Cộng Sản, theo đạo hữu Phan Thanh Nhàn, biến cố 16 Tháng Tư, 1947, không chỉ là riêng lẻ với Phật Giáo Hòa Hảo mà là nằm chung trong chính sách tiêu diệt tôn giáo của Việt Minh, tiêu diệt mọi thế lực có ảnh hưởng trong dân chúng, để sau cùng chỉ còn Cộng Sản độc trị.

Âm mưu ấy tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ai cũng biết nên dù vận nước có đổi thay, Cộng Sản lên cầm quyền, áp dụng nhiều biện pháp tàn ác với Phật Giáo Hòa Hảo nhưng vẫn không thu phục được hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cho đến ngày hôm nay.

Giáo Sư Trần Văn Chi, một nhân sĩ được ban tổ chức mời phát biểu, nhận định về nguyên nhân Cộng Sản phải thanh toán ngài, là vì uy lực của ngài đối với người dân Việt Nam. Sự hiện diện của ngài là một trở ngại lớn lao trên con đường Cộng Sản hóa Việt Nam.

Theo ông, về phương diện tôn giáo, Ðức Huỳnh Giáo Chủ là một nhà lãnh đạo tôn giáo Phật Giáo được ngài cải biên cho phù hợp nếp sống tín ngưỡng của người dân Việt và lòng yêu nước thâm sâu trước dã tâm của thực dân Pháp và những âm mưu đen tối của Cộng Sản Việt Nam trá hình trong Mặt Trận Việt Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT