Thursday, April 18, 2024

Làm lễ cưới ở Phòng Lục Sự Orange County chỉ tốn $28

 

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Phòng Lục Sự Orange County vừa mở thêm một văn phòng mới để cử hành hôn lễ phục vụ cư dân, bắt đầu lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Mười, tại Tòa Án Cũ Orange County, 211 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701.

“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi mở thêm một phòng mới để cử hành hôn lễ cho những gia đình có từ 20 người trở lên tham dự. Chút nữa đây tôi sẽ làm lễ thành hôn cho hai người trẻ, Brian Molina và Mariela Gomez,” ông Hugh Nguyễn, chánh lục sự Orange County, tuyên bố trước khi cắt băng khánh thành căn phòng mới.

Trong khi đợi thân hữu của hai gia đình vào chỗ ngồi, ông chánh lục sự gốc Việt nói: “Căn phòng này có thể chứa đến 50 người, được chúng tôi mở thêm để đáp ứng nhu cầu của cư dân gia tăng trong bốn năm qua, nhất là khi văn phòng chúng tôi mở thêm giờ cử hành đám cưới vào một ngày Thứ Bảy trong tháng, kể từ tháng Sáu vừa qua.”

Ông nhấn mạnh đến lệ phí làm lễ cưới chỉ tốn $28.

“Tuy tổ chức lễ cưới vào ngày Thứ Bảy vừa thuận tiện vừa ít tốn kém, nhưng số đồng hương người Việt còn ít người biết tới. Quan trọng hơn cả là đôi vợ chồng mới cưới có thể được giấy giá thú ngay nếu làm đám cưới tại đây,” ông Hugh nói thêm.

Ông Hugh Nguyễn, chánh lục sự Orange County, cắt băng phòng mới đón hai người đầu tiên cử hành lễ cưới. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ông Hugh Nguyễn, chánh lục sự Orange County, cắt băng phòng mới đón hai người đầu tiên cử hành lễ cưới. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông cho biết lệ phí cho giấy giá thú loại thường là $61, công khai và có người tham dự; và $66 nếu chọn đám cưới kín đáo trong vòng cô dâu và chú rể, ngoài ra không có bất cứ ai khác được tham dự. Tuy nhiên đám cưới kín đáo là do hai người trong cuộc toàn quyền chọn.

Lệ phí cho bản sao giấy giá thú có chứng thực là $15 và $25 khi cần bản chính thứ hai.

Ông nhắc nhở khía cạnh pháp lý khi làm đám cưới ở nhà, ở chùa hay nhà thờ.

“Tôi thấy có một số đồng hương người Việt đến văn phòng chúng tôi xin giấy giá thú và nói họ đã làm đám cưới ở chùa hay nhà thờ lâu rồi. Dĩ nhiên câu trả lời đối với cư dân Quận Cam, chỉ khi nào các vị lãnh đạo tinh thần ký và gởi giấy phép kết hôn (marriage license) về Phòng Lục Sự Orange County. Sau đó, họ phải tới đây mới lấy được giấy giá thú (marriage certificate),” ông giải thích.

Giấy phép lập hôn thú có hiệu lực nếu làm lễ cưới trong vòng 90 ngày sau đó.

Từ trái, chú rể Brian Molina và cô dâu Mariela Gomez tuyên thệ trước cô Vanessa Garcia, nhân viên phòng lục sự Orange County. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Từ trái, chú rể Brian Molina và cô dâu Mariela Gomez tuyên thệ trước cô Vanessa Garcia, nhân viên phòng lục sự Orange County. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước ngày cử hành lễ cưới, cặp Molina và Gomez đã làm hẹn và hoàn tất đơn khai lý lịch trước.

Vào ngày cưới, họ phải gặp nhân viên để ký giấy tờ và đóng lệ phí tổng cộng là $89, trong đó gồm $28 lệ phí làm đám cưới và $61 cho giấy giá thú lấy ngay.

Sau đó, cô dâu chú rể và gia đình được mời vào phòng để ông chánh lục sự hay nhân viên có thẩm quyền cử hành hôn lễ.

“Tôi nhận thấy lễ cưới vào Thứ Bảy rất tiện, vì sau đó mọi người có thể chung vui với cô dâu, chú rể mà không phải đợi đến tối để đi nhà hàng. Tôi mong nhiều đồng hương người Việt được biết đến dịch vụ này,” ông Hugh Nguyễn nói.

Để làm hẹn hay xem những ngày Thứ Bảy có làm lễ cưới trong sáu tháng tới, cô dâu chú rể tương lai có thể vào trang web www.ocrecorder.com.

Tòa án cũ Orange County ở Santa Ana, ngoài việc cử hành hôn lễ vào một ngày Thứ Bảy trong tháng, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, còn có các dịch vụ vào ngày thường, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Riêng phòng lục sự tại Trung Tâm Dịch Vụ Orange County, 15460 Magnolia St., Westminster, CA 92683 chỉ cấp giấy phép kết hôn, chứ không cử hành lễ cưới. Giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Ông Hugh Nguyễn cho biết: “Ngoài Santa Ana, các chi nhánh ở Fullerton và Laguna Hills cũng cung cấp các dịch vụ tương tự.”

Ngoài các dịch vụ nêu trên, Phòng Lục Sự Orange County còn lưu giữ các văn kiện liên quan đến giao dịch bất động sản, duy trì và cấp bản sao giấy khai sinh, khai tử và hôn nhân, cấp giấy phép kết hôn và thực hiện các lễ cưới dân sự. Thêm vào đó, cơ quan này còn chứng nhận tên thương hiệu, làm công chứng các văn kiện, làm tuyên thệ và xác nhận công khố phiếu và còn trách nhiệm giám sát việc lưu trữ các văn kiện của Orange County.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 834-2500 hay trang web: www.ocrecorder.com.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT