Thursday, April 18, 2024

Phỏng vấn cựu ứng cử viên phó tổng thống đảng Libertarian

(NV): Chủ trương Đảng Libertarian là gì? Tại sao ông muốn cử tri Mỹ gốc Việt biết đến đảng này?

Cựu Chánh Án James Gray: Đảng Libertarian là một đảng chính trị của Mỹ, chủ trương đề cao tự do dân sự, không có sự can thiệp của chính quyền, tin tưởng ở nền kinh tế tự nhiên và bãi bỏ tình trạng bao cấp (welfare). Đảng được thai nghén qua các buổi họp tại nhà của ông David F. Nolan ở Westminster, Colorado năm 1971 và chính thức thành lập vào ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 1971, thời Tổng Thống Nixon và chiến tranh Việt Nam.

Tôi muốn trình bày với cử tri Mỹ gốc Việt, vì tôi nhìn thấy những gì trong đời sống người Việt thể hiện những gì mà Đảng Libertarian chủ trương.

Trước hết, người tị nạn Việt Nam liều chết vượt biên để đi tìm tự do. Họ không chấp nhận chế độ cộng sản, vì những hành động của chính quyền xâm phạm vào đời sống riêng tư của người dân. Ngày nay, nếu ai để ý sẽ nhận thấy chính quyền tại Mỹ cũng dần dần xâm lấn tự do của người dân. Tôi tin là người Mỹ gốc Việt, cũng như chúng tôi, không muốn thấy nội dung các cuộc điện thoại, các tin nhắn, dữ kiện tài chính ngân hàng của người dân bị chính quyền theo dõi, theo đạo luật Patriot’s Acts.

Người Việt bương chải, cần cù làm việc, sáng tạo trong các ngành nghề tại Mỹ, dù với họ là những gì rất mới. Họ là những người có trách nhiệm cao về tài chánh, không thích ỷ lại.

Đảng Libertarian không thích chiến tranh. Các quốc gia phải có sự tự do trên biển. Trung Quốc xâm lấn chủ quyền biển, đảo của Việt Nam là điều sai quấy.

(NV): Chủ trương về giáo dục thì sao?

Cựu Chánh Án James Gray: Về giáo dục, chúng tôi chủ trương phụ huynh được quyền chọn nơi nào dùng ngân khoản của chính phủ để giáo dục con cái của họ, chứ không phải chính quyền được quyết định sử dụng những ngân khoản ấy.

Về điểm này, tôi nhận thấy con cái của người Việt có nhiều thành tích học giỏi và người Việt đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tổng Thống Henry Ford đã nói rằng “Ai cảm thấy mình sẽ sung túc, hãy nói chuyện với những người Mỹ bản xứ, xem những gì đã xảy ra cho họ. Hãy tránh xa chính quyền và học hỏi một nền giáo dục và tự quyết định cuộc sống của mình.”

(NV): Ý ông muốn nói Đảng Libertarian nhắm vào sự tự do cho người dân càng nhiều càng tốt và chỉ chấp nhận sự can thiệp tối thiểu của chính quyền?

Cựu Chánh Án James Gray: Đúng như vậy. Tuy nhiên, về phía chính quyền, họ cần phải thực sự chú trọng quân bình ngân sách. Chính phủ phải chấm dứt mượn tiền để khỏi bị thâm thủng ngân sách. Tôi còn nhớ Thống Đốc Gary Johnson tại chức từ năm 1995 đến 2003, khi rời nhiệm sở ngân sách tiểu bang Mexico dư $1 tỷ đô la. Không những thế, những mục chi tiêu bị ông bác bỏ hơn cả số chi của các tiểu bang khác cộng lại.

(NV): Xin cho biết Thống Đốc Gary Johnson có xác xuất cao để thắng hai đối thủ hiện thời không?

Cựu Chánh Án James Gray: Theo thống kê toàn quốc tôi đọc được hôm 18 Tháng Bảy trên một tờ báo thì số điểm cao nhất Thống Đốc Johnson hiện có là 13%. Để có thể tham dự một trong ba cuộc tranh luận tổng thống, ông cần phải được trung bình ít nhất là 15%. Nếu cử tri Mỹ chán ngấy với hai khuôn mặt hiện tại đại diện Đảng Dân Chủ (Hillary Clinton) và Đảng Cộng Hòa (Donald trump), số người này có thể sẽ xoay qua bỏ phiếu cho Đảng Libertarian (Gary Johnson).

(NV): Được biết ông chánh án có bốn người con, trong đó có một người là con nuôi, gốc Việt?

Cựu Chánh Án James Gray: Điều đó đúng. Trong khi phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam năm 1973. Con trai gốc Việt tên Kỳ, được tôi nhận làm con nuôi bên bãi biển Mỹ Khê (China Beach) Đà Nẵng năm ấy mới được 13 tháng.

Năm nay Kỳ đã 44 tuổi. Tháng Ba năm ngoái cha con chúng tôi đi thăm Hà Nội rồi về đúng bãi biển cũ ở Đà Nẵng, để nhớ lại kỷ niệm nơi tôi bồng Kỳ trên tay 43 năm trước.

(NV): Ông có thể cho biết ban tổ chức dạ tiệc của Đảng Libertarian tối Chủ Nhật này tại nhà hàng Grand Garden là những ai?

Cựu Chánh Án James Gray: Theo tôi được biết ban tổ chức gồm các thân hữu với chúng tôi nhiều năm trong cộng đồng Việt, gồm có cựu Nghị Viên Tony Lâm, ông Frank Jao (Bridgecreek Realty), bà An Nguyễn (Ana funding), Luật Sư Tina Phạm, Victoria Chiêu và cá nhân tôi.

Nhân đây tôi xin gởi lời mời các thân hữu tham dự để ủng hộ liên danh Gary Johnson (ứng cử viên Tổng Thống) và Bill Weld (ứng cử viên phó tổng thống, cựu thống đốc Massachusetts).

Xin gọi trước cho cô Lyna để giữ chỗ (714) 842-8018 Ext 20.

(NV): Cám ơn ông chánh án dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT