Saturday, April 20, 2024

Đại Nhạc Hội Ân Tình giúp thương phế binh ở quê nhà Bình Thuận

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Chúng tôi không quên các anh” là lời nhắn gởi đến những thương phế binh, cô nhi, quả phụ VNCH đang còn sống lây lất ở quê nhà Bình Thuận của Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại.

Cùng lời nhắn gửi này là Đại Nhạc Hội Ân Tình lần thứ XI do hội tổ chức hôm tối Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Đặc biệt lần này, mỗi đồng hương tham dự được tặng một đặc san Tuyển Tập Ân Tình XI, với chủ đề “Quê Hương, Nỗi Đau và Thảm Họa” do ban điều hành hội xuất bản.

Ông Mường Giang Hồ Đinh, tổng thư ký của hội, cho biết đại nhạc hội này nhằm tạo cơ hội cho đồng hương Bình Thuận ở khắp nơi về họp mặt, và mục đích chính là hội tổ chức gây quỹ để kiếm chút quà mọn gởi về cho các thương phế binh VNCH tại quê nhà, với khẩu hiệu “Bình Thuận Hải Ngoại Không Quên Bình Thuận Quốc Nội.”

“Nhờ các cơ sở truyền thông tại Little Saigon yểm trợ quảng bá, nên lần nào buổi tổ chức từ thiện này cũng được thành công tốt đẹp với sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương tại Nam California và nhiều nơi khác,” ông nói.

Ca nghệ sĩ hợp ca bài “Triệu Con Tim” của nhạc sĩ Trúc Hồ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, trên nguyên tắc, hội chỉ giúp đỡ cho các thương phế binh của Bình Thuận. Tuy nhiên đã 10 năm qua, hội vẫn giúp đỡ cho các thương phế binh VNCH còn sống tại quê nhà, nếu người nào đã gởi thư qua hộp thư của hội, thì hội sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhiều hay ít tùy theo hoàn cảnh của họ.

Ông Phạm Ngọc Cửu, hội trưởng, nói: “Anh em chúng tôi, có người ra khỏi nước từ cuối Tháng Tư, 1975, có người đi vượt biên, có người đi theo diện H.O., và nhiều người được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ trong nhiều tình huống. Đến năm 2007, chúng tôi mới ngồi lại và có ý nghĩ là mình phải làm một điều gì đó khi mình đã được an cư trên xứ sở này. Rồi cũng từ năm đó, những lần Đại Nhạc Hội Ân Tình được liên tục tổ chức hằng năm.”

“Trong ban điều hành của hội, người thì ở tận Honolulu, Hawaii, người thì ở Florida, người thì ở tiểu bang Washington, và còn một số khác ở rải rác nhiều tiểu bang trên xứ Mỹ. Vậy mà hàng năm, chúng tôi vẫn tề tựu về đây để làm công việc giúp cho các anh em thương phế binh còn ở tại quê nhà. Tính từ 2007 đến 2010, hội đã giúp trên 1,500 thương phế binh và cô nhi quả phụ VNCH với số tiền gần $140,000,” ông nói thêm.

Nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, 10 năm hát trong đại nhạc hội, nhận nuôi hai gia đình thương phế binh VNCH ở Việt Nam, cho biết: “Bởi vì đây là đêm hát rất có ý nghĩa mà ban tổ chức đã cố gắng duy trì hơn 10 năm nay. Tổng số tiền thu được sẽ gởi về cho những thương phế binh VNCH ở Bình Thuận và ở nhiều nơi khác đang sống trong cảnh nghèo khó tại quê nhà. Vì thế, Phương Hồng Quế rất hãnh diện khi được chia sẻ tiếng hát của mình trong chương trình gây quỹ từ thiện này.”

Gia đình nhân sĩ Dương Quang Thiết tặng quà lưu niệm cho đại diện ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Cho đến giờ này, vẫn còn rất nhiều thương phế binh đang sống lê lết trên những đường phố khắp quê hương mình. Thương các anh phải sống lây lất cho qua ngày đoạn tháng, mang sự buồn tủi và chịu đựng biết bao nỗi khổ đau trong lòng. Thế nên, khi nghe tin những chương trình văn nghệ nào có tính cách giúp đỡ cho các anh, cho dù ở tiểu bang xa xôi nào, tôi cũng đến hát giúp cho ban tổ chức,” cô nói.

Ông Mường Giang cho hay: “Thật sự mà nói, lần tổ chức này là sự cố gắng hết sức của các anh chị em trong ban tổ chức, bởi vì qua 42 năm, nếu tính tuổi đời thì người lính trẻ nhất của Bình Thuận cũng đã ngoài 60, người già nhất là cựu Đại Tá Ngô Tấn Nghĩa, cựu tỉnh trưởng Bình Thuận, cũng đã gần 100 tuổi đời.”

“Tuy nhiên, nếu ngày nào còn những anh em thương phế binh VNCH tại quê nhà thì anh em chúng tôi vẫn cố gắng về đây để tiếp nối chương trình này như suốt hơn 10 năm qua đã thực hiện và duy trì. Có thể nói rằng, kỳ tổ chức lần thứ XI này rất đặc biệt, bởi vì trong ban tổ chức đều đã già, nhưng tinh thần chiến hữu vẫn còn đầy đặn. Do vậy mà trong buổi tổ chức này, anh em trong ban tổ chức hầu như có mặt đông đủ,” ông nói thêm.

Chương trình văn nghệ, do MC Việt Thảo điều hợp, còn có sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ khác như Trang Thanh Lan, Ngọc Đan Thanh, Đặng Thế Luân, Mai Lệ Huyền, Đăng Vũ, Tuấn Châu, Liên Thảo, Hữu Thọ, Trúc Mi, Thảo Ly, Vi Vân… cùng ban nhạc Moon Flower.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT