Friday, March 29, 2024

Truyền Hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức thánh nhạc mừng Phục Sinh


Văn Lan/Người Việt


SANTA ANA/California (NV) Tối Thứ Bảy, 4 Tháng Tư năm 2015, Hội Thánh Orange County và truyền hình An Bình Hạnh Phúc đã tổ chức “Chương Trình Thánh Nhạc” kỷ niệm ngày phục sinh của Đức Chúa Giê Su.





Ban Nhi Đồng hợp ca, “Tôi Quyết Định Theo Giê-Su.” (Hình: Văn Lan/ Người Việt)



Nội dung buổi lễ gồm có: Sứ Điệp Phục Sinh Của Đức Chúa Giê-Su, Ca Khúc Thánh và tiệc thân mật.


Mở đầu là phát biểu của trưởng lão Phạm Lưu Sử. Ông ngỏ lời chào mừng, cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến tham dự đêm thánh nhạc và những tín hữu, những người ở Việt Nam đang theo dõi chương trình truyền hình An Bình Hạnh Phúc trên internet, những anh em trong chương trình An Bình Hạnh Phúc, Phúc Âm đời đời.


Trưởng lão Lê Quang Thắng khai mạc chương trình thánh ca khai lễ với “Tụng Ca Giê-Su” và ông Cung Bửu Thắng chủ tọa cầu nguyện khai lễ.





“Liên Khúc Về Thiên Quốc,” ca đoàn tráng niên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)



Ngoài ra, trưởng lão Lê Quang Thắng, đại diện cho hội thánh Seventh-day Adventist của người Việt ở Orange County cũng cho biết đêm thánh nhạc hôm nay là để kỷ niệm Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá, để chết cho tội lỗi của con người, sau đó ba ngày, phép lạ đã xảy ra, Chúa đã sống lại, để cho chúng ta biết rằng ngài là người từ trên trời xuống và chịu chết để cứu chuộc thế gian. Với ý nghĩa đó, đêm nay sẽ có những bài thánh ca nói về sự phục sinh của Chúa và lòng thương xót của ngài với loài người, sau đó sẽ có phần sứ điệp của mục sư chủ tọa Dương Quốc Tùng nói về ý nghĩa của ngày phục sinh đầy đủ và rõ ràng hơn để những người nào có thể nghe được hoặc khi nghe những bài thánh nhạc, nếu thánh linh cảm được trong lòng, họ sẽ biết rằng đây là đấng mà họ sẽ tìm đến để thờ phượng, để họ có được cuộc sống đời đời ở nước Thiên Đàng.


Kế tiếp là bài “Tôi Quyết Định Theo Giê-Su/I Have Deciced To Follow Jesus” do Ban Hợp Ca Nhi Đồng trình diễn. Và bài “Ơn Phước-Blessing” được dâng lên Chúa qua phần trình bày của Ban Sarôn.


Tiếp theo, Ca Đoàn Thanh Thiếu Niên với “O Happy Day … We Lift Your Name On Hight.”





Kịch về cuộc đời Chúa Giê-Su. (Hình: Văn Lan/Người Việt)



Và “Hallelujah He Has Risen-Halêlugia Chúa Christ Phục Sinh” và “Liên Khúc Đường Về Thiên Quốc-Medley Heavenly” được dâng lên Chúa do Ca Đoàn Tráng Niên trình bày. Kế đến là bài thánh ca “Đêm Cô Đơn” do Vân Thảo trình bày.


Tiết mục “Jesus’s Drama,” hoạt cảnh nói về cuộc đời Chúa Giê-Su do Ban Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Orange County trình diễn.


Kế đến, bài “Qua Đường Đau Thương” được dâng lên Chúa qua phần trình bày của Tuyết Mai, và qua sự dẫn giải của cô Mai Dương ở Hội Thánh Orange County thì “Qua Đường Đau Thương hay Via Dolorosa, nói đến đoạn đường đau thương mà Đức Chúa Giê-Su đã phải đi qua trên đường Ngài đi đến đồi Gôgôtha, hay Đồi Sọ, để chịu thập hình. Trên suốt con đường này, Đức Chúa Giê-Su đã phải lê những bước chân trĩu nặng. Sự trĩu nặng không chỉ đến từ sức nặng của thập tự giá mà Ngài đang mang trên vai, mà còn là sự trĩu nặng trong tâm tư của Ngài vì sự gian ác của loài người đã trút đổ lên ngài. Trên suốt con đường này, Đức Chúa Giê-Su đã bước đi trong sự đau đớn. Sự đau đớn đến từ những vết thương rỉ máu trên đầu vì mão gai nhọn, và trên lưng vì những lằn roi. Và hơn thế nữa, ở trong Ngài là sự đau đớn tột cùng vì lòng tàn nhẫn hận thù, vì sự nhục nhã sỉ vả mà loài người dành cho Ngài, Đấng vô tội. Nhưng vì tình yêu bao la vô đối dành cho loài người, Đức Chúa Giê-Su đã bước đi trên con đường đau thương này, đã đổ huyết để lau sạch tội lỗi thế nhân, đã chịu đóng đinh trên cây thập tự để chuộc tội cho nhân loại. “Đường đau đớn, đường xa quá xa, Giê-Su bước đi. Ôi đường đau thương…”





Mục Sư Dương Quốc Tùng trong phần Sứ Điệp. (Hình: Văn Lan/ Người Việt)



Sau đó là sứ điệp do Mục Sư Dương Quốc Tùng chủ tọa nói về ý nghĩa của ngày Lễ Phục Sinh.


Ca khúc “Ghếtshêmanê … Liên Khúc Chúa Kêu Gọi” được Vân Khanh dâng lên Chúa.


Kết thúc đêm Thánh Nhạc Mừng Chúa Phục Sinh là phần chúc phúc tất lễ của Mục Sư Dương Quốc Tùng.


Cuối cùng là buổi tiệc thân mật chung vui giữa các tín hữu trong Hội Thánh.


Chương trình Đêm Thánh Nhạc Kỷ Niệm Sự Phục Sinh Của Đức Chúa Giê Su đã được chiếu trực tuyến qua mạng An Bình Hạnh phúc tại địa chỉ: www.anbinhhanhphuc.com nên khắp nơi trên thế giới đều có thể theo dõi được. Hiện nay tại Orange County, An Bình Hạnh Phúc có các chương trình giảng dạy Kinh Thánh, rao giảng Phúc Âm đời đời qua các chương trình truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, giáo dục, xã hội, âm nhạc, hội thánh tư gia…

MỚI CẬP NHẬT