Wednesday, April 24, 2024

APLC cùng M.E.M.O tổ chức thử viêm gan B, C miễn phí

 

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một buổi thử viêm gan B, C miễn phí, do Trung Tâm APLC và M.E.M.O phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Mười, tại bãi đậu xe trước siêu thị Thuận Phát, 15440 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

“Kết quả dương tính với bệnh viêm gan của sáu trong số 100 người được thử nghiệm trong lần tổ chức thử máu vào Tháng Bảy vừa qua, khiến chúng tôi quyết định phải tạo thêm cơ hội cho nhiều đồng hương khác, chưa có dịp thử máu, vì tầm quan trọng của căn bệnh hiểm nghèo này trong cộng đồng người Việt,” Bác Sĩ Phượng Nguyễn, giám đốc y khoa Trung Tâm Advanced Endoscopy Center tại Hoag Hospital, Newport Beach, đại diện ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt.

Nữ bác sĩ cho biết sáu người trên được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hay một y viện miễn phí để tìm cách chữa trị, đề phòng nguy cơ trở thành bệnh viêm gan mãn tính hay ung thư gan.

“Chỉ cần bỏ ra 5 phút để thử máu là có thể xác định được có bị mắc bệnh viêm gan hay không. Đồng hương hãy tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình. Bệnh này xảy ra ở người Việt, cao hơn tất cả các sắc dân gốc Á khác,” Bác Sĩ Phượng kêu gọi. “Bệnh viêm gan B chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục, sử dụng kim chích ô nhiễm, chia sẻ vật dụng vệ sinh cá nhân, như dao cạo, bàn chải đánh răng. Riêng người Mỹ gốc Á châu, đa số bị viêm gan là do nhiễm bệnh từ người mẹ khi sanh ra.”

Để tiện lợi, đồng hương có thể làm một công hai việc. Đó là bỏ ra 5 phút để thử máu khi đi chợ là xác định được mình có mang bệnh hay không. Tìm biết sớm sẽ được chữa trị sớm.

“Khi đi, hãy rủ bà con, lối xóm đi theo cùng thử máu. Không cần nhịn đói. Đừng đợi đến khi bệnh nặng mới lo thử máu thì đã muộn màng, vì ung thư gan không hề có triệu chứng báo trước,” nữ bác sĩ gốc Việt kêu gọi.

Nghị Viên Westminster Tyler Diệp ủng hộ dự án và nhân dịp này cho biết một tin vui là siêu thị Saigon City Marketplace sẽ bảo trợ cà phê cho 25 người đầu tiên tham gia thử máu.

Ban tổ chức cho biết, ngoài nhân viên của trung tâm phòng chống bệnh ung thư gan APLC, và sáu y tá, còn có các sinh viên gốc Việt của hai tồ chức M.E.M.O và MD100, tình nguyện giúp đỡ đồng hương trong lần thử máu này.

Bác Sĩ Phượng Nguyễn còn cho biết: “Viêm gan B mãn tính có thể từ từ phá hủy lá gan qua nhiều năm, thậm chí qua nhiều thập niên mà không thấy triệu chứng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng đe dọa tính mạng như xơ gan, rồi đến ung thư gan.”

“Theo thống kê, cứ trong 12 người gốc Á châu là có một người bị bệnh viêm gan. Đây là nguyên nhân hàng đầu đưa đến bệnh ung thư gan, và còn được coi là căn bệnh giết người thầm lặng, vì không có triệu chứng gì báo trước,” nữ bác sĩ nói thêm.

Bác sĩ cho biết thêm, theo thống kê của Phòng Y Tế Dân Thiểu Số, một trong 10 người Mỹ gốc Á sanh ra ở nước ngoài bị viêm gan B, tỷ lệ cao gấp 20 lần so với toàn thể dân số Mỹ và hai trong ba người không biết điều này. Nếu không theo dõi và chữa trị thích hợp, người Mỹ gốc Á châu có thể bị ung thư gan, từ 2-7 lần hơn người da trắng; và chết vì khối ung thư ác tính, nhiều từ 2-4 lần nhiều hơn, so với người da trắng.

Quan trọng hơn cả mà mọi người cần biết là viêm gan B đóng vai trò hàng đầu của bệnh ung thư gan trên toàn thế giới. Đến năm 2030, theo một nghiên cứu ước tính, tỉ lệ người Mỹ gốc Á bị bệnh ung thư gan sẽ tăng 132%, theo Bác Sĩ Phượng.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Nghị Viên Tyler Diệp qua email: [email protected]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT