Wednesday, April 24, 2024

Võ sĩ Cung Lê, từ đấu trường đến phim trường

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thứ Sáu, 26 Tháng Tám, võ sĩ đẳng cấp thế giới kiêm tài tử Cung Lê sẽ có mặt tại Honda Center, 2695 E Katella Ave, Anaheim CA 92806, từ 2:30 pm đến 4:00pm, vận động cho trận tranh giải vô địch quyền Anh tự do giữa Benson Henderson và cựu vô địch hạng lông Bellator Patricio “Pitbull” Freire.

Nhân cơ hội này, Cung Lê có nhã ý gặp gỡ đồng hương, tại môt ‘tailgate party’ trong sân đậu xe của Honda Center để ông có dịp “bắt tay và cám ơn mọi người” đã ủng hộ ông trong thời gian qua trong cả hai lãnh vực võ thuật và điện ảnh. “Dân tộc Việt Nam, từ trước đến giờ, vẫn bị người nước ngoài cho là nhỏ con và yếu đuối. Tôi rất may mắn có cơ hội được thay mặt người Việt Nam chứng minh rằng chúng ta không hề yếu đuối,” Cung Lê bày tỏ.

Ông tiếp: “Tôi có thể chống chọi bất cứ đối thủ thuộc bất kỳ sắc dân gì và dành lấy chiến thắng. Nói như vậy không phải là ngạo mạn. Đây là sự tự tin mà tôi muốn tất cả người Việt Nam nào cũng nên có trong tâm tư.”

Bước vào đấu trường từ năm 14 tuổi sau khi tìm được sự chấn phấn qua bộ phim Rocky, câu chuyện về một võ sĩ quyền Anh gốc thiểu số tại Philadelphia, Pennsylvania, tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình. Cũng như Rocky, Cung Lê đã phải đổ mồ hôi, máu và lòng cương quyết để đạt cho bằng được ước nguyện của mình.

Sau khi cân nhắc lựa chọn giữa sự nghiệp võ thuật và gia đình, Cung Lê quyết định tạm thời ngưng bước vào đấu trường và dành trọn thời gian tập trung vào điện ảnh. Ông khuyên mọi người: “Mỗi chúng ta là một võ sĩ. Mà đã là võ sĩ, ai cũng muốn đánh ngã mọi đối thủ của mình để trở thành quán quân, vô địch trên đấu trường. Đấu trường của người này có thể là đại học ngành Y học, của người khác có thể là đại học Luật khoa. Ở đâu cũng được, hãy là người chiến thắng.”

Sinh tại Sài gòn năm 1972, Cung Lê theo gia đình sang Mỹ và định cư tại San Jose, California từ lúc ba tuổi. Ông theo học Thái Cực Đạo năm 10 tuổi, sau đó là các môn phái khác, như Judo, Vovinam, Kuntao, quyền Anh tự do. Ông từng là vô địch thế giới ba lần trong bộ môn quyền Anh tự do. Kỷ lục nghề nghiệp trong bộ môn này của ông là 17-0.

Sự nghiệp điện ảnh của Cung Lê bắt đầu từ những pha đấm đá năm 2009. Ông từng thủ diễn vai phụ bên cạnh những tài tử tên tuổi Hoa Kỳ như Dennis Quaid trong ‘Pandorum’, Channing Tatum trong ‘Fighting.’ Sau đó, ông đồng diễn với tài tử Jean-Claude Van Damme trong ‘Dragon Eyes’ rồi ‘The Man with the Iron Fists’ với các tài tử lớn như Russell Crowe và Lucy Liu. Ngoài ra, tên tuổi Cung Lê cũng trở thành quen thuộc tại Đông Nam Á từ năm 2009 sau những phim võ thuật Hồng Kông như Thập Nguyệt Vi Thành (Bodyguards and Assassins) bên cạnh ngôi sao Chân Tử Đan. Ông cũng từng góp mặt trong Nhất Đại Tông Sư (The Grandmaster) cùng đại tài tử Lương Triều Vỹ.

Gần đây, Cung Lê đoạt được giải thưởng tại FOG Festival Best Short Film cho đồng đạo diễn và diễn xuất trong phim ‘Mật Danh Con Rồng’ (Code Name the Dragon).

Sau thành công bất ngờ của năm thứ nhất của bộ phim truyền hình Mỹ ‘Vào Vùng Tử Địa’ (Into the Badlands), Cung Lê chuẩn bị đi Ái Nhĩ Lan để diễn xuất cho năm thứ hai. Ông kể: “Ban đầu họ dự trù nhân vật tôi thủ diễn chỉ xuất hiện trong bộ phim này một lần duy nhất rồi … bị giết. Nhưng rồi họ quyết định giữ nhân vật này lại và cho tôi xuất hiện nhiều lần hơn.”

Cung Lê cũng từng nói tiếng Việt trong chương trình Paris By Night 99 – Tôi Là Người Việt Nam.

Trong tâm, lúc nào Cung Lê cũng nhớ rằng mình là người Việt Nam và luôn đề cao lá cờ vàng ba sọc đỏ. “Mỗi khi thấy tên mình đứng bên lá cờ khác với cờ Việt Nam Cộng Hòa là tôi đích thân liên lạc với những người chịu trách nhiệm để yêu cầu họ sửa đổi lại,” Cung Lê kể lại.

Mặc dù đang hoạt động ráo riết hơn trong lãnh vực điện ảnh, Cung Lê vẫn luôn tự nhủ mình là một võ sĩ. Ông nói: “Ba điều tâm niệm mà một võ sĩ luôn phải ghi khắc trong lòng là ‘tôn trọng, kỷ luật và kỷ luật.’ Đây là nền tảng, là then chốt để có một cuộc sống vững vàng. Với ba điều này, mỗi chúng ta có thể trở nên xuất sắc trong mọi lãnh vực ở đời.”

Thành công sẽ đem đến nhiều thành công hơn nữa. Ông Cung muốn khuyên các em thuộc giới trẻ Việt Nam hãy làm cho sự thành công trở thành một thói quen. “Các em hãy suy nghĩ cho thật kỹ để biết mình muốn gì cho tương lai rồi phải mạnh dạn và cương quyết đạt cho bằng được điều mình muốn,” Cung Lê chân tình khuyên nhủ. Anh nhắc nhở rằng một điều cần thiết nữa là các em phải biết tự tin vào chính mình và tự hào với chính mình. Nhờ vậy thì cha mẹ, gia đình và xã hội sẽ hãnh diện lây. Mạng lưới internet làm trái đất này mỗi ngày thêm nhỏ dần và chúng ta nên biết suy nghĩ rộng lớn hơn. “Thí dụ như công việc tôi đang làm không những làm cho cộng đồng Việt Nam hãnh diện mà có ảnh hưởng đến cộng đồng Á Châu,” Cung Lê chia sẻ.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT