Thursday, March 28, 2024

Bảng A: Costa Rica, Canada và Honduras vào vòng trong

Gold Cup 2017

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy, trên sân vận động Toyota Stadium, Frisco, Texas đã diễn ra trận cuối cùng của bảng A với Costa Rica gặp French Guiana và Canada thư hùng với Honduras.

Bước vào trận đấu đầu tiên, Costa Rica gần như cầm chắc chiếc vé đi tiếp khi đứng đầu bảng A với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4 trong khi French Guiana không còn động lực thi đấu khi thua cả hai trận trước Canada 2-4 cũng Honduras 0-3 (bị xử thua vì sử dụng cầu thủ Florent Malouda bất hợp lệ), không có điểm nào.

Và đúng như mọi suy đoán, các cầu thủ đảo quốc thuộc Pháp gần như chơi một trận cho đúng thủ tục rồi xách vali về nước sớm, dễ dàng để cho đối thủ Costa Rica của mình, dù không cần bung hết sức mạnh vẫn có đến ba lần tung lưới đối phương.

Khi trái bóng lăn được 4 phút, Costa Rica hưởng quả đá phạt góc ở cánh phải, banh được giao bổng vào ngay trước khung thành, đến chân Rodriguez, không người kèm kẹp tung cú dứt banh sà vào lưới, mở tỉ số đầu tiên. Cầu thủ này tưởng chừng như gia tăng khoảng cách biệt ở phút 15, tuy nhiên cú đá volley đưa banh vọt khỏi xà ngang. Kết thúc hiệp đầu với tỉ số 1-0 nghiêng về Costa Rica.

Bước sang hiệp nhì, French Guiana cũng có vài cơ hội nhưng rất tiếc cố gắng của Shaquille Dutard ở khoảng cách gần khung thành bị hậu vệ Rhudy Evens cản phá kịp thời.

Phút 62, French Guiana thêm bất lợi khi cầu thủ Baal bị trọng tài cho thẻ đỏ phải rời khỏi sân vì truy cản thô bạo một hậu vệ Costa Rica. Từ phút này, đội tuyển đảo quốc thuộc Pháp chỉ thi đấu còn 10 người.

Ludovic Baal (số 23) của French Guiana, tranh chấp bóng với Yeltsin Tejeda (số 17) của Costa Rica trong trận đấu bảng A giữa Costa Rica và French Guiana diễn ra trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 14 Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Đến phút 79 lợi dụng hàng thủ Guiana dâng cao, Costa Rica phản công nhanh từ cánh phải với Marco Urena dẫn banh nhanh xuống chỉ có một hậu vệ French Guiana không thể nào cản phá được đường banh căng ngang vừa tầm cho Rodney Wallace dễ dàng đệm banh qua khỏi tay thủ môn vào lưới nâng tỉ số lên 2-0.

Bốn phút sau đó, cũng từ đợt phản công nhanh, một mình Ramirez loại cả hàng phòng ngự French Guiana dễ dàng ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0.

Thắng trận này, Costa Rica có được 7 điểm qua ba trận đấu, đứng đầu bảng A và chính thức vào vòng tứ kết sẽ gặp đội đứng nhì bảng B.

Ở trận đấu thứ nhì trên cùng sân, cùng ngày giữa Canada thư hùng với Honduras. Canada có lợi thế khi được 4 điểm với hiệu số bàn thắng bại +2 trong khi Honduras chỉ được 3 điểm, hiệu số +2. Vì thế nếu Canada đừng để thua đậm trước Honduras, vẫn nhiều hy vọng tiếp tục cuộc chơi, trong khi Honduras buộc phải thắng hoặc hòa mới có cơ hội thi đấu ở tứ kết.

Trong suốt 90 phút thi đấu, cả hai bên đều có nhiều cơ hội ghi bàn thắng, nhưng phải nói Canada nhiều may mắn hơn khi có đến hai lần hậu vệ đã cứu bàn thua trông thấy.

Ngay từ phút thứ 9, Canada có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút của tiền vệ Marcel De Jong của đội quân áo đỏ lại sút bóng ra sát phía ngoài cột dọc phải. Sau đó lại chính cầu thủ này có thêm cơ hội sút banh vào khung thành nhưng thủ môn Honduras xuất sắc ngã người đưa tay đỡ banh ra ngoài.

Ngược lại Honduras cũng có cơ hội tưởng như ghi bàn ở phút 43 khi được hưởng quả phạt góc, banh được giao vào ngay trước khung gỗ, Alberth Elis nhảy lên dùng ngực đưa banh vào lưới, thủ môn Canada thất thủ nhưng may mắn hậu vệ Michael Petrasso, đứng ngay lằn vôi khung thành lại phá banh kịp thời. Và lần thứ hai cũng cầu thủ áo đỏ phá banh từ ngay lằn vôi khung gỗ. Và đến phút 90+1 chính thủ môn Canada xuất sắc đón đỡ được cú dứt điểm thật mạnh của một cầu thủ Honduras.

Kết quả cả hai đều đâu lưng ra về với tỷ số 0-0, chia nhau mỗi đội có một điểm. Canada với 5 điểm đứng nhì bảng chính thức đi tiếp trong khi Honduras cũng cùng nắm tay hai đội đầu bảng khi được 4 điểm với hiệu số +2 trở thành một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT