Monday, April 15, 2024

Bắc Hàn xây tượng đài cho Kim Jong Un

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn có dự định xây tượng đài để tôn vinh nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, cùng với Kim Jong Il, cha ông, và Kim Il Sung, ông nội ông, IB Times trích những báo cáo đưa ra hôm Thứ Tư.

Trong khi quốc gia cô lập này có nhiều tượng đài của cha và ông nội của lãnh đạo họ Kim, đây là lần đầu tiên Kim Jong Un có được một tượng đài của riêng mình.

Tượng đài dự trù được xây tại núi Paektu, nơi có tầm quan trọng lịch sử, do ủy ban có tên “International Preparatory Committee” thực hiện, để vinh danh những nhân vật vĩ đại của núi Paektu.

Ông Andrei Lankov, giáo sư môn nghiên cứu Triều Tiên của đại học Kookmin University ở Seoul, Nam Hàn, nói: “Sự loan báo lần này quả cho thấy sự tôn sùng cá nhân của Kim Jong Un đang bắt đầu thành hình, dù rằng, nhà lãnh đạo trẻ có vẻ ít quan tâm đến điều ấy, so với cha và ông nội ông.”

Điều này gợi nhớ đến những giai đoạn ban đầu của sự sùng bái ông Kim Il Song (Kim Nhật Thành), vào cuối thập niên 1950, khi ông được tôn vinh như là cha gia vĩ đại,” ông Lankov tiếp.

Ủy ban xây dựng tượng đài dự trù xem nơi đây như là một “cuộc gặp gỡ vĩ đại quốc tế” để vinh danh ba lãnh đạo họ Kim tại núi Paektu và ở Bình Nhưỡng vào Tháng Tám.

Người Bắc Hàn xem núi Paektu như là một nơi linh thiêng mà lãnh đạo của quốc gia cô lập này dùng để củng cố cho điều gọi là “Dòng Máu Paeku,” nối tiếp với hậu duệ, trong đó gồm Kim Il Sung, được xem như là “lãnh tụ bất tử” của Bắc Hàn.

Phụ tá của ông Trump thường xuyên liên lạc với Nga

Bình Nhưỡng vẫn nói rằng núi Paektu là nơi cựu lãnh đạo của họ ra đời, nhưng, theo tài liệu của Xô Viết, nơi sinh của ông là một trại quân sự của Hồng Quân thời Thế Chiến 2. (TP)

MỚI CẬP NHẬT