Thursday, April 25, 2024

Mỹ: Giới trẻ tốt nghiệp đại học và có nhiều bằng cấp hơn

HOA KỲ – Con số người dân Mỹ tốt nghiệp đại học tiếp tục gia tăng, nhưng không đồng đều trong số các lứa tuổi. Và ngày càng có nhiều người tốt nghiệp bằng cử nhân cũng đã có các chứng chỉ hay bằng cấp khác trước đó. Theo WSJ.

Đây là hai nhận xét quan trọng tiếp theo cuộc nghiên cứu do National Student Clearinghouse, một tổ chức bất vụ lợi chuyên thu thập dữ kiện về sinh viên ở các đại học Mỹ, thực hiện thời gian gần đây.

Bài báo dẫn con số thống kê, số người Mỹ mới có được bằng cử nhân (4 năm) hay cao đẳng (2 năm) lên tới 2.8 triệu người năm ngoái, tăng 0.3% so với năm 2012. Mức gia tăng này hoàn toàn nhờ vào các sinh viên dưới tuổi 25, độ tuổi được coi là truyền thống của các sinh viên đại học.

Con số sinh viên tốt nghiệp các đại học hai năm hay bốn năm, ở dưới tuổi 25, đã tăng thêm hơn 89,000, hay 5.4%, trong thời gian từ 2012 tới 2015.

Thế nhưng, trong số những người từ 25 tuổi trở lên, con số này lại giảm khoảng 77,000, tức là 6.8%.

Và nếu chúng ta chỉ chú trọng vào những người lần đầu tiên tốt nghiệp trong số này, những người chưa hề có chứng chỉ hoặc bằng cấp gì sau bậc trung học, thì chiều hướng này lại càng đen tối hơn.

Vẫn theo bài báo, số sinh viên dưới tuổi 25, lần đầu tiên tốt nghiệp sau bậc trung học, tăng thêm 63,000, tức là 4.3%, trong thời gian từ 2012 tới 2015. Tuy nhiên, ở trong những người ở hạn tuổi từ 25 hoặc cao hơn, con số đó giảm hơn 118,000, tức 15.4%.

Muốn hiểu ý nghĩa của các con số này, ta phải nhìn vào tình hình kinh tế hiện nay.

Mấy năm trước đây, vào thời buổi kinh tế khó khăn, đã có sự bùng nổ trong số người nộp đơn vào đại học.

Trong thời gian gia tăng ồ ạt đó, có nhiều người là giới bị mất việc và lần đầu tiên quay trở lại trường để học một nghề mới nào đó.

Và nay đã có nhiều người trong số này quay trở lại đi làm vì nền kinh tế khá hơn, công việc phần nào dễ kiếm hơn. Thành phần người ghi danh đi học đại học đã trở lại bình thường, gần với thành phần “truyền thống” từng thấy nhiều năm qua.

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu của National Clearing House cũng cho thấy một chiều hướng mới nữa.

Đó là, tuy khoảng 80% người tốt nghiệp năm ngoái là những người lần đầu tiên có được bằng cấp mới sau bậc trung học, con số những người từng có bằng cấp hay chứng chỉ trước đó cũng gia tăng trong mấy năm trở lại đây.

Số sinh viên tốt nghiệp nhưng từng có một mảnh bằng đại học khác, dù là hai hay bốn năm, tăng 12.4% trong thời gian từ 2012 tới 2015. Con số những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp – nghĩa là chưa hề có bằng cấp nào khác – giảm 2.6% trong thời gian này.

Chiều hướng này cho thấy người dân Mỹ đang ngày càng tìm cách phát triển học vấn của mình, khởi sự từ các chứng chỉ, sau đó là bằng cao đẳng, rồi tới bằng cử nhân.

Đây thật sự không phải là điều đáng ngạc nhiên vì các đại học cộng đồng ở Mỹ – vốn sẵn sàng mở cửa đón nhận hầu như tất cả mọi người nếu có bằng trung học – đã có sự gia tăng cao nhất trong sĩ số sinh viên thời gian kinh tế suy trầm trước đây và tiếp tục sau đó.

Nhưng chiều hướng này cũng có thể là do nhiều người không hài lòng với khả năng kiếm tiền từ các tấm bằng, chứng chỉ trước đây nên quay trở lại trường để có được một nghề nghiệp vững chắc hơn, dù rằng trong khi đó phải chi trả hoặc mắc thêm nợ nần cho việc học này. (L.T.)

MỚI CẬP NHẬT