Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát San Jose cắm trại ngủ ngoài bãi đậu xe

SAN JOSE, California – Tình trạng thiếu hụt nhân viên tại Sở Cảnh Sát San Jose ở California đã tới hồi trầm trọng khi một số người ở xa mà phải làm giờ phụ trội nhiều đang phải ngủ ngay ngoài bãi đậu xe để chờ tới phiên trực của mình, đài NBC Bay Area loan tin hôm Thứ Năm.

Khoảng không gian bên cạnh sở cảnh sát bắt đầu nom giống như một bãi đậu xe RV, bởi vì nhiều nhân viên cảnh sát đang tìm cách ngả lưng bên trong những chiếc xe hơi có thiết trí giường ngủ đó để tranh thủ ngủ được chừng nào hay chừng nấy.

Phó chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát San Jose, là James Gonzales, nói rằng nhân viên Sơ Cảnh Sát San Jose hiện không biết lúc nào mình mới có ngày nghỉ, bởi vì đang có lệnh bắt buộc ai cũng phải làm thêm giờ phụ trội cả.

Như thế có nghĩa là chuyện họ phải làm việc 17 tiếng đồng hồ một ngày là sự thường. Cho nên đối với những ai cư ngụ tại vùng Central Valley, cách San Jose khá xa, thì biện pháp tiện lợi nhất là cứ ngủ ngay gần sở sau một phiên làm việc dài trong ngày để khỏi phải hối hả lái xe từ nhà đến nơi nhận công tác vào hôm sau.

Thị Trưởng San Jose Sam Liccardo cho biết ông hết sức ngạc nhiên khi nghe nói tới chuyện cảnh sát viên phải cắm trại ngủ bên ngoai trụ sở. “Ðây là một dấu hiệu đáng buồn giữa thời buổi này,” vị thị trưởng nói.

Theo lời Thị Trưởng Licardo, tuần tới, Hội Ðồng Thành Phố sẽ cứu xét việc đưa ra một điều khoản có thể đi vòng qua luật lao động tiểu bang nhằm đưa 47 nhân viên cảnh sát hiện đang làm nhiệm vụ điều tra sang làm nhiệm vụ tuần tra để làm nhẹ gánh bớt cho các cảnh sát viên tuần tra đang phải làm việc quá nhiều giờ mỗi ngày. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT