Thursday, April 25, 2024

New York City bỏ điều kiện thi tiếng Anh với tắc xi

NEW YORK, New York (AP) – Các tài xế tắc xi ở thành phố New York từ nay sẽ không còn phải đậu phần thi tiếng Anh, theo một luật mới nhằm tạo sự dễ dàng cho người di dân để có thể hành nghề này.

Ngoài ra, những người thi lấy giấy phép hành nghề lái xe tắc xi có thể chọn các bài thi bằng ngôn ngữ khác chứ không nhất thiết phải bằng tiếng Anh, theo luật mới có hiệu lực từ hôm Thứ Sáu tuần này.

Các thay đổi nói trên được Hội Đồng Thành Phố New York chấp thuận và được thị trưởng Bill de Blasio ký ban hành.

Tờ báo New York Times cho hay các giới chức thành phố muốn tạo sự bình đẳng cho tài xế tắc xi so với các dịch vụ gọi xe chuyên chở khác như Uber, vốn không đòi hỏi thi tiếng Anh.

Từ mấy thập niên nay, đại đa số tài xế tắc xi hoạt động ở thành phố New York là những người sinh ra ở bên ngoài nước Mỹ. Theo dữ kiện của ủy ban điều hành xe tắc xi và limousine nơi đây, chỉ có 4% tài xế hiện nay của ngành này sinh ra ở Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT