Thursday, March 28, 2024

New York: Tông xe, 5 chết, gồm cựu phụ tá thống đốc

NEW YORK – Nguồn tin Quận Suffolk ở New York cho hay 5 người bị thiệt mạng và 6 người bị thương vào hôm Chủ Nhật khi một chiếc xe hơi chạy về hướng Ðông trên xa lộ Long Island Expressway lủi vào rào chắn giữa đường và bị hất tung lên không rồi tông vào hai chiếc xe hơi khác, tờ The New York Times loan tin.

Trong số những người chết vì tai nạn nói trên có một vị cựu phụ tá của Thống Ðốc Andrew Cuomo.

Cảnh sát nói rằng chiếc xe đi về hướng Ðông, một chiếc Subaru, đã chạy lạc qua làn xe ngược chiều vào lúc 9 giờ 35 phút sáng và bay xuống gần Exit 68 ở Manorville.

Người lái chiếc xe đó, là Carmelo Pinales, 26 tuổi, cư dân Hicksville, cùng người chị, là Patricia, 27 tuổi, cư dân Westbury, chết ngay tại chỗ. Còn cậu con trai của anh Pinales, là Christopher, 10 tuổi, thì chết vào tối hôm đó tại bệnh viện.

Chiếc Subaru đã đâm vào chiếc xe Honda do anh Scott Martella, 29 tuổi, một cựu phụ tá của Thống Ðốc Cuomo, cầm lái và một chiếc xe BMW. Người ngồi chung xe với Martella, cũng là vị hôn thê của anh, thì chỉ bị thương nhẹ.

Có 4 người bị thương, kể cả tài xế, và một người thiệt mạng trên chiếc BMW, là ông Adelson, 81 tuổi, chết vì các vết thương vào buổi tối cùng ngày.

Qua một bản tuyên bố, Sở Cảnh Sát Quận Suffolk cho biết họ đang điều tra các báo cáo nói rằng anh Pinales, người lái chiếc xe Subaru, đã chạy với tốc độ rất cao vào lúc xảy ra tai nạn. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT