Thursday, April 18, 2024

Cảnh Sát Houston cấm bắn súng mừng Năm Mới

HOUSTON, Texas – Trong dịp cuối tuần Năm Mới 2017, Sở Cảnh Sát Houston sẽ nỗ lực tìm cách chận đứng nạn bắn súng bừa bãi để ăn mừng, từng làm bị thương và ngay cả gây chết chóc cho thị dân Houston, đài KHOU 7 loan tin.

Theo kế hoạch, sở sẽ gởi các toán cảnh sát đặc nhiệm đi lùng tìm những phần tử dùng súng bắn lên trời chỉ để cho vui và làm cho mọi người phải chú ý mà thôi.

Cảnh Sát Trưởng Art Acevedo, trong một bài phát biểu trên đài truyền hình Houston bằng cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha, nói rằng người dân không thể chơi trò may rủi với sinh mạng của gia đình các cư dân được, bởi vì viên đạn, dù được bắn lên trời, có khi cũng chúi xuống đất để gây tai họa.

Bất cứ ai bị bắt quả tang bắn súng vô cớ sẽ lãnh án tới một năm tù và nộp phạt tới $4,000. Còn nếu vụ bắn súng lại gây thương tích hoặc chết chóc cho người dân vô tội thì án phạt sẽ còn nặng nề hơn thế rất nhiều.

Vị cảnh sát trưởng cho biết ông sẽ đích thân đi tuần tra trong thành phố vào những giờ Giao Thừa và đầu năm 2017, với hy vọng là không có nhân viên công lực nào khi đi ngủ lại bị dựng dậy nửa chừng để nghe báo cáo có người bị súng mừng năm mới bắn phải. Ông Acevedo nói thêm rằng một cú điện thoại 911 về vụ này sẽ buộc nhân viên công lực phải ngừng tay trong lúc đang truy đuổi những kẻ say rượu lái xe hoặc phạm các tội ác khác.

Vào ngày Năm Mới 2015, một cư dân Houston, là Javier Rivera, 43 tuổi, lúc cùng vợ bước ra bên ngoài nhà để xem pháo bông, đã bị trúng một viên đạn vào đầu do một kẻ mừng năm mới bắn ra. Nạn nhân chết đi, để lại ba con nhỏ. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT