Friday, March 29, 2024

Tòa bỏ cáo trạng với người quay video Planned Parenthood

HOUSTON, Texas – Hôm Thứ Ba, văn phòng Biện Lý Khu Vực Quận Harris, Texas, đã hủy bỏ mọi cáo trạng chống lại các nhà hoạt động chống phá thai từng bí mật quay video các giới chức và nhân viên của hệ thống chăm sóc y tế Planned Parenthood chuyên về kế hoạch hóa gia đình và phá thai ở Houston, tờ Houston Chronicle đưa tin.

David Robert Daleiden và Sandra Merritt đã bị buộc tội sửa bậy hồ sơ chính phủ bằng cách dùng căn cước giả để xâm nhập vào một cơ sở của Planned Parenthood ở Houston.

Cả hai ông Daleiden, 27 tuổi, và bà Merritt, 62 tuổi, cùng là cư dân Davis, California, đã bị một đại bồi thẩm đoàn Quận Harris cáo tội trước tòa vào hồi Tháng Giêng vì đã giả dạng nhân viên để tiến vào một bệnh viện của Planned Parenthood và quay phim các hoạt động nơi đây.

Hai người này đã tung lên mạng cuộn video quay được cho thấy họ đã giả dạng các đại diện của công ty BioMax muốn mua lại các bào thai đã được lấy ra khỏi cơ thể những phụ nữ từng đến phá thai tại một bệnh viện Planned Parenthood, nói là để dùng vào việc nghiên cứu y khoa.

Cả hai đã đề nghị mua các bào thai đó với giá $1,600, nhưng các giới chức Palled Parenthood không chấp nhận đề nghị đó.

Những cuộn video do các nhà hoạt động chống phá thai tung ra là để cho mọi người thấy các bệnh viện Planned Parenthood trên khắp nước đã bán các bào thai lấy được qua các cuộc giải phẫu phá thai, một hoạt động vi phạm luật lệ liên bang.

Nhưng các cuộc điều tra do Bộ Tư Pháp Texas tiến hành sau đó đã không tìm thấy hành động phi pháp nào của Planned Parenthood. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT