Friday, April 19, 2024

White Lives Matter biểu tình trước trụ sở NAACP Houston

HOUSTON, Texas – Hôm Chủ Nhật, khoảng 20 người đã xuất hiện trước trụ sở Hiệp Hội Toàn Quốc Thăng Tiến Người Da Màu, gọi tắt là NAACP, ở Phường Ba tại Houston, một số mang theo biểu ngữ viết hàng chữ “White Lives Matter,” tức “Mạng Người Da Trắng Cũng Quý Vậy,” số khác giương cao lá cờ màu đỏ của Liên Hiệp Miền Nam thời Nội Chiến Mỹ, theo tin của tờ USA Today.

Họ mở cuộc biểu tình nơi đây để phản đối những cuộc bạo động vì chủng tộc mà họ cho là phần lớn do lòng thù ghét cảnh sát gây ra.

Ông Scott Lacy, một thành viên phong trào White Lives Matter, nói với đài KPRC-TV rằng nhóm của ông tụ tập nơi đây vì trụ sở của NAACP đóng ở đây, và NAACP là một trong những tổ chức phân biệt chủng tộc nặng nề nhất tại Hoa Kỳ.

Một người tham gia nhóm biểu tình, là Ken Reed, đề cập tới cách đáp ứng thiếu ôn hòa của NAACP qua các cuộc biểu tình phản đối của phe Black Lives Matter, tức là Mạng Người Da Ðen Cũng Quý Vậy, Ông Reed cho rằng phe Black Lives Matter và các tổ chức khác của người da màu đã gây ra những vụ tấn công và giết hại các nhân viên cảnh sát, những vụ đốt phá các khu phố và những cuộc bạo động khác.

Sự xuất hiện của nhóm biểu tình White Lives Matter, sau đó, đã khiến cho một số người da màu kéo đến đứng ở phía bên kia đường.

Một trong số những người mới đến này, một người gốc Phi Châu, nói lớn: “Biểu tình thì biểu tình, nhưng ai cũng hiểu rằng có nhiều người da trắng được ăn sung, mặc sướng hơn người của các chủng tộc khác.” (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT