Thursday, March 28, 2024

Canada khuyên thai phụ không nên đến South Florida

CANADA – Cơ quan y tế công cộng Canada vừa ban hành một thông báo khuyến cáo phụ nữ đang mang thai không nên đi du lịch đến vùng South Florida sau khi các quan chức y tế Florida công bố 5 trường hợp nhiễm virus Zika tại bãi biển Miami.

Cơ quan y tế công cộng Canada đưa ra thông báo hôm Thứ Sáu sau khi các quan chức y tế Florida công bố năm trường hợp nhiễm virus Zika từ muỗi tại bãi biển Miami, nâng tổng số lây nhiễm lên đến 36 trường hợp trong khu vực này.

Cơ quan cho biết, các viên chức y tế đang làm việc chặt chẽ với trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ để cung cấp các thông tin cập nhật có liên quan đến virus Zika cho người dân Canada.

Bác Sĩ Gregory Taylor, trưởng y tế công cộng Canada cho biết hàng năm có đến bốn triệu dân Canada du lịch đến Florida, trong số đó, một số không rõ có thể bị ảnh hưởng từ những phát hiện mới nhất trong khu vực.

Virus Zika đã gây một số ảnh hưởng ở Miami – Florida khiến có 25 trường hợp lây nhiễm được xác định, nghĩa là những người bị nhiễm bệnh do muỗi trong chính khu vực chứ không phải vì đi du lịch sang các nước bị ảnh hưởng.

Trong nhiều tháng, các quan chức y tế toàn cầu đã nghi ngờ mối liên hệ giữa vi rút Zika và chứng trẻ em sinh ra với đầu nhỏ (microcephaly). Tính đến ngày 10 tháng 8, Tổ Chức Y Tế Thế Giới xác định 69 quốc gia bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Bao gồm phần lớn ở miền Nam và Trung Mỹ trong khu vực Caribbean.

Theo cập nhật từ chính phủ, Canada có ba trường hợp hậu quả nghiêm trọng của virus Zika, trong đó có một trường hợp dị tật bẩm sinh về thần kinh đồng thời 220 trường hợp khác liên quan đến việc đi du lịch được ghi nhận.

Riêng tỉnh bang Alberta có 26 trường hợp với 25 là từ việc đi du lịch đến các khu vực có virus Zika.

Các chuyên viên y tế của cơ quan y tế công cộng Canada cho biết việc nhiễm virus Zika có thể gây tật đầu nhỏ trong một bào thai đang phát triển và hội chứng rối loạn thần kinh Guillain-Barré. Đối với người lớn, Zika là tương đối vô hại, chỉ gây các triệu chứng nhẹ như cảm cúm trong hầu hết mọi người. Bệnh nhân thường gặp phải chứng đau đầu, tiếp theo là một ngứa da chảy nước mũi, mắt đỏ.

Chưa có vắc xin, thuốc bảo vệ chống lại việc nhiễm virus Zika. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT