Monday, April 22, 2024

Canada thu hút nhiều di dân tay nghề cao

OTTAWA, Canada (NV) – Khảo cứu mới nhất của Ngân Hàng Thế Giới cho thấy Canada là điểm đến hàng đầu cho những di dân có tay nghề cao. Mỹ vẫn là lựa chọn ưu tiên cho gần một nửa di dân tay nghề cao của cả thế giới, Canada đứng hàng thứ 4.

Các nhà nghiên cứu Sari Pekkala Kerr, William Kerr, Caglar Ozden, và Christopher Parsons xem xét mô hình di cư trong những thập kỷ gần đây để theo dõi bất kỳ thay đổi trong cả hai khối lượng của những người di chuyển, nơi họ đang đến hoặc ra đi trên khắp thế giới.

Từ quan sát này, họ thấy bốn quốc gia, Mỹ, Anh, Canada, và Úc thu hút phần lớn người nhập cư trên thế giới.

Dữ liệu cho thấy, trong nửa thế kỷ qua, mặc dù các phong trào chính trị và thông tin truyền thông có gieo hoang mang, thực tế là khối lượng nhập cư toàn cầu hiện vẫn ổn định. Trên thế giới, tỉ lệ những người sống trong một đất nước khác với nơi sinh trưởng vẫn là 3%, tương tự như năm 1960.

Tuy nhiên, không phải là xu hướng nhập cư không có thay đổi. Bên cạnh đột biến gần đây đối với những người tị nạn, có xu hướng rõ ràng là những người có học vấn cao và mức thu nhập trên trung bình ngày càng tự nguyện di cư ra khỏi chốn sinh trưởng nhiều hơn là vì những lý do kinh tế.

“Một mô hình nhập cư đang nổi lên, trong đó những người di cư có tay nghề cao từ rất nhiều quốc gia đang di chuyển đến một số nhỏ các nước khác, đặc biệt là Mỹ, Anh, Canada và Australia.”

Trong bốn nước đứng đầu bảng này, Mỹ vẫn ở trên cùng danh sách. Bản báo cáo ước tính, 40% người nhập cư có tay nghề cao của thế giới đang di chuyển đến Mỹ. Nhưng Canada vững vàng trong lựa chọn thứ hai. Nếu tính cả Anh, Canada, và Úc, tỉ lệ những người di cư có tay nghề cao của thế giới lên đến 75%.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Trong nhiều năm qua, các nền kinh tế phát triển khác như Ðức, Pháp, và Tây Ban Nha cũng tăng cường nỗ lực thu hút người nhập cư có tay nghề cao nhưng cho đến nay vẫn chưa thể sánh được với sức hút của Canada, Mỹ, Anh, và Úc.

Bốn quốc gia hàng đầu này tiếp tục thu hút một phần quá lớn của những người nhập cư có tay nghề cao nhất thế giới. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT