Tuesday, April 23, 2024

Nhiều công ty Canada hy vọng kinh tế Mỹ dưới thời Trump

OTTAWA, Canada (NV) – Tuy vẫn lo ngại về sự bất ổn liên quan đến biện pháp bảo hộ mới ở Hoa Kỳ, một thăm dò mới nhất của Ngân Hàng Canada cho thấy nhiều công ty Canada nhìn thấy thương mại ở Mỹ phát triển sau cuộc bầu cử.

Kết quả khảo sát, tiến hành từ 14 Tháng Mười Một đến ngày 5 Tháng Mười Hai, cho thấy đa số các công ty Canada kỳ vọng tích cực về kinh doanh ở Mỹ, dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

Bản khảo sát cũng dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn các nhà quản lý cấp cao của khoảng 100 công ty, cho thấy những “lạc quan về triển vọng gia tăng cơ sở hạ tầng và chi tiêu quân sự cũng như những thay đổi về chính sách năng lượng.”

Tuy vẫn có những bi quan, nhìn chung, các công ty đều lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh của họ trong 12 tháng tới, so với các cuộc thăm dò trước đây. Do đó, đa số dự kiến sẽ gia tăng doanh thu đáng kể trong các lĩnh vực như dịch vụ, nhà ở và du lịch.

Ngoài ra, các công ty Canada cũng nghĩ đến chiều hướng tốt đẹp hơn trong tình hình giá dầu không còn giảm nữa.

Khảo sát cho thấy, các công ty kinh doanh tài nguyên nói rằng họ cần phải đầu tư vào các hoạt động của mình sau hai năm cắt giảm chi tiêu.

Nhìn chung, cuộc thăm dò phát hiện ý định đầu tư mạnh mẽ hơn trong năm tới giữa các công ty của Canada, đặc biệt là ở khu vực phía Đông và trung tâm Canada.

Ông Brian DePratto, một nhà kinh tế cao cấp ngân hàng TD, cho biết cuộc thăm dò cho thấy những triển vọng để đầu tư và tương lai doanh số đã phục hồi đến mức như năm 2014, khi giá dầu bắt đầu sụt giảm.

Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2017

Dù vậy, ngay cả với những triển vọng như vậy, các chuyên gia vẫn kỳ vọng ông Stephen Poloz, thống đốc Ngân Hàng Canada, giữ nguyên phân lời ở mức 0.5% khi ông chuẩn bị thông báo mức mới vào tuần tới. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT