Thursday, April 25, 2024

Mỹ: Siết biên giới Mexico, di dân lẻn vào từ Canada

ALBURGH, Vermont (NV) – Khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn, Miguel Ramos ngồi trong chiếc xe minivan của anh ta, chờ ba người Guatemala đi bộ qua biên giới với Canada để vào Mỹ bất hợp pháp.

Họ đi vòng qua một cánh cổng dẫn vào khu vực cây cối um tùm, tránh các máy ghi hình an ninh, rồi nhanh chóng leo lên xe, và anh Ramos lái xe đi ngay. Nhưng các nhân viên biên phòng, được cư dân địa phương thông báo về chiếc xe khả nghi, đã ào tới bắt giữ Ramos và ba hành khách kia. Trong số 4 người này, chỉ có Ramos, 32 tuổi, ở khu Bronx, thành phố New York, là có giấy tờ hợp pháp.

Trong khi biên giới phía Nam với Mexico, dài khoảng 2,000 dặm, được chú ý rất kỹ càng, khu vực biên giới phía Bắc với Canada, dài khoảng 5,500 dặm lại chẳng ai để ý tới và có nhiều cơ hội cho người tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp, theo báo New York Times. Ở nhiều nơi, như ở thị trấn biên giới Alburgh thuộc tiểu bang Vermont này, chỉ có rất ít bảng hướng dẫn cho người ta biết đâu là nơi chấm dứt lãnh thổ của Mỹ và là nơi bắt đầu của Canada. Ðó là chưa kể một số căn nhà, trang trại, và cơ sở doanh nghiệp nằm trên cả hai nước.

Trong năm ngoái, lực lượng biên phòng thực hiện 3,000 vụ chặn bắt ở biên giới phía Bắc, so với khoảng 100 lần nhiều hơn ở phía Tây Nam với Mexico.

Họ cũng tịch thu được khoảng 700 pounds cocaine, so với 1.6 triệu pound ở biên giới Nam.

Nhưng giới hữu trách phải thú nhận là họ không nắm vững mức độ tội phạm ở phía Bắc vì không đủ nhân sự và phương tiện.

Mời độc giả xem video: Xe trên cầu đâm xuống đám đông, 4 người chết ở San Diego

Nữ Thượng Nghị Sĩ Heidi Heitkamp ở tiểu bang North Dakota nói rằng, “Vấn đề là chúng ta không biết gì về các mối đe dọa do chú trọng quá nhiều vào biên giới phía Tây Nam.”

Ông Bradley S. Curtis, quyền chỉ huy khu biên giới Swanton, cho hay các nhân viên biên phòng nơi đây đã chặn bắt được hàng trăm người từ mấy chục quốc gia tìm cách vào Mỹ bằng cách đi xuyên qua các cánh rừng rậm và đồng trống.

“Chúng tôi thấy người từ đủ mọi nơi trên thế giới: Trung Quốc, Haiti, người Ðông Âu, người Brazil, quốc gia nào cũng có,” ông Curtis cho hay.

Và cũng giống như ở phía Nam, giới chức công lực ở biên giới Bắc cũng không được vào khu vực định cư của người thổ dân Mỹ, khiến những nơi này là nơi lý tưởng của thành phần vận chuyển ma túy đi xuyên qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT