Friday, April 19, 2024

Thủ tướng Canada đi Trung Quốc dự G20

CANADA – Thủ Tướng Justin Trudeau chuẩn bị đi Trung Quốc trong chuyến thăm dự kiến sẽ đặt nền móng cho cách tiếp cận với mối quan hệ từng đôi lúc gập ghềnh của Canada với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hôm Thứ Năm, Văn Phòng Thủ Tướng Canada Justin Trudeau công bố ông sẽ đi Trung Quốc trong một chuyến thăm chính thức vào cuối Tháng Tám nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao và thương mại giữa hai nước.

Chuyến đi một tuần từ 30 Tháng Tám đến 6 Tháng Chín của ông sẽ dừng lại ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và Hàng Châu, nơi Trudeau sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của nhóm 20 cường quốc kinh tế vào ngày 4 và 5 đồng thời sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh Trung Quốc.

Trong tuyên bố chính thức của mình, ông Trudeau cho biết: “Trong chuyến đi này, tôi sẽ nỗ lực cho một mối quan hệ gần gũi, cân bằng hơn giữa Canada và Trung Quốc – một quan hệ sẽ mở ra những tiềm năng chưa được khai thác trong thương mại hai nước chúng ta và tiến đến các vấn đề quan trọng như quản trị tốt, tinh thần thượng tôn pháp luật và môi trường.”

Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Mặc dù có sự háo hức rõ ràng của cả hai phía để phát triển thương mại, quan hệ Trung Quốc – Canada từng trở nên căng thẳng vì việc công dân Canada Kevin Garratt bị bắt vào năm 2014 về tội gián điệp.

Theo số liệu của chính phủ Canada, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Hoa Kỳ, với sàn giao dịch lên đến $85 tỷ dollars Canada ($66.5 tỷ Mỹ kim) vào năm ngoái.

Canada cũng đang hy vọng sẽ tăng số lượng sinh viên Trung Quốc và khách du lịch đến đất nước.

Từ năm ngoái, ông Trudeau đã tích cực trao đổi với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình sau cuộc bầu cử của Canada. Khi gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng trong Hội Nghị G20, nhà lãnh đạo Trung Quốc ca ngợi Pierre Trudeau, thân phụ của Đương Kim Thủ Tướng Justin Trudeau về nghĩa cử công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng Hòa Nhân Dân vào năm 1970.

Thủ Tướng Trudeau đã báo hiệu ý định muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc. Sự thúc đẩy có thể sớm dẫn đến một thỏa thuận thương mại tự do, điều mà Trung Quốc cũng công khai cho biết họ muốn theo đuổi. Nhưng ông Trudeau cũng sẽ phải cẩn thận cân bằng bất kỳ tham vọng kinh doanh nào với Trung Quốc vì những lo ngại về nhân quyền trong đất nước này.

Trong Tháng Sáu, ông Trudeau từng bày tỏ “bất mãn” sau khi bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc công khai mắng một nhà báo Canada. Trudeau cho biết ông luôn có một lập trường rõ ràng với Trung Quốc về nhân quyền.

Gần đây hơn, Canada lại khiến Bắc Kinh nổi giận khi kêu gọi Trung Quốc phải tuân theo một phán quyết quốc tế trên Biển Đông. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT