Tuesday, April 23, 2024

Thiếu nhà cho thuê, Vancouver đánh thuế nhà bỏ không

VANCOUVER, Canada (NV) – Vancouver dự định đánh thuế chủ căn hộ bỏ không đến 2% trị giá, để tăng nguồn cung cho thị trường cho thuê đang thiếu hụt.

Thị Trưởng Gregor Robertson công bố chi tiết mới về mức thuế này vào hôm Thứ Tư trước khi gửi lên Hội Đồng Thành Phố bản báo cáo vào tuần tới. Mục đích nhắm vào số thuế sẽ thu trong năm 2017 với các khoản thu đầu tiên bắt đầu vào năm 2018.

Khoản thuế này nhằm khuyến khích chủ sở hữu phải cho thuê các căn hộ đang để trống của mình để giảm tỷ lệ nhà trống của Vancouver, vốn đã xuống đến mức gần số không trong nhiều năm qua, ông Robertson nói.

“Khoản thuế đánh vào hộ bỏ trống này không phải là một liều thuốc trị bá bệnh. Nó sẽ không giải quyết được cơn khủng hoảng nhà cho thuê nhà hoặc tỷ lệ nhà trống của Vancouver. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng đây sẽ là một công cụ quan trọng để bắt đầu dịch chuyển đến việc có nhiều căn hộ cho thuê hơn cho những người rất cần chỗ ở,” ông nói.

Theo bản báo cáo gởi Hội Đồng Thành Phố, mức thuế mới này sẽ được áp dụng căn cứ vào tiến trình tự kê khai, kiểm toán và khiếu nại hàng năm. Qua đó, mỗi chủ sở hữu bất động sản nhà ở Vancouver sẽ nhận được thông báo từ thành phố yêu cầu phải khai báo tình trạng của các căn hộ. Nếu căn hộ có người ở hoặc cho thuê thì không phải chịu thuế này.

Hội Đồng Thành Phố sẽ tiến hành lấy ý kiến công chúng kỹ càng trong mùa Thu này và xem xét các hình thức miễn trừ hợp lý trước khi áp dụng mức thuế mới.

Mời độc giả xem thêm video: Băng đảng Mexico dùng bazooka tự chế “bắn” ma túy vào Mỹ

Một nghiên cứu của thành phố hồi đầu năm nay cho thấy có tới 10,800 ngôi nhà bị bỏ trống tại Vancouver, hầu hết là các căn hộ trong chung cư cao tầng. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT