Friday, March 29, 2024

Bệnh nhân Zika ở Utah truyền bệnh cho người khác

SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Hai, các bác sĩ nói rằng họ không biết chắc bằng cách nào mà một bệnh nhân nhiễm siêu vi khuẩn Zika và mới qua đời hồi đầu tháng tại Utah lại có thể truyền bệnh cho một người khác, đài NBC News loan tin.

Các giới chức y tế ở Salt Lake City cho hay, thông thường, siêu vi khuẩn Zika lây lan là nhờ loại muỗi chuyên truyền bệnh này, gọi là Aedes aegypti, hoặc qua quan hệ tình dục, nhưng trường hợp lây bệnh Zika mới nhất này không qua hai con đường nói trên.

Nhằm bảo vệ sự riêng tư của gia đình bệnh nhân, các giới chức không cho biết thêm chi tiết mà chỉ nói rằng trường hợp lây bệnh này là do “giao tiếp trong gia đình.”

Nhưng Sở Y Tế Quận Salt Lake nói rằng vụ lây nhiễm Zika mới nhất này là do một người thân trong gia đình đứng ra chăm sóc một người đã nhiễm siêu vi khuẩn bệnh Zika rồi lây bệnh.

Bác Sĩ Erin Staples, một chuyên gia thuộc Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh, tuyên bố rằng trường hợp bệnh lý này ở Utah thật đáng ngạc nhiên, chứng tỏ người ta còn phải học hỏi thêm rất nhiều về dịch bệnh Zika.

Vị bác sĩ nói tiếp rằng thật là may mắn khi bệnh nhân mới này đã mau lẹ hồi phục, và nếu căn cứ vào con số 1,300 trường hợp ngã bệnh có liên quan tới Zika tại lục địa Mỹ và Hawaii cho đến nay thì tình trạng nhiễm bệnh không qua đường tình dục vẫn còn hiếm thấy.

Trường hợp tử vong đầu tiên vì Zika trên lục địa Mỹ, ở Utah, xảy ra vào hôm 8 Tháng Bảy. Hồi Tháng Tư, một vị cao niên đã chết vì nhiễm siêu vi khuẩn Zika tại Puerto Rico, một lãnh thổ của Mỹ trên Vịnh Caribbean. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT