Friday, March 29, 2024

Utah: Trại phỏng giúp nạn nhân lấy lại tự tin

MILLCREEK CANYON, Utah – Từ nhiều năm qua, trại phỏng Burn Camp tại Millcreek Canyon ở Utah đã là điểm tựa cho các nạn nhân trẻ tuổi từng bị phỏng để họ có thể lấy lại lòng tự trọng và tự tin sau các tai nạn mang tính đổi đời đó, tờ Deseret News hôm Chủ Nhật đưa tin.

Cứ mỗi năm, cậu Tayton Winward, 7 tuổi, cùng 50 cậu bé và cô bé tuổi từ 6 đến 12, từng mang các vết phỏng nặng, nhẹ trên người qua nhiều tai nạn khác nhau và từng phải đối phó với những vết sẹo trên thân thể và trên tinh thần, đều đến tham dự cuộc cắm trại kéo dài 5 ngày tại Burn Camp, thường được gọi một cách trìu mến là “Camp Nah Nah Mah” mà trong ngôn ngữ của thổ dân Ute ở Utah có nghĩa là “bên nhau trong tình bạn.”

Tất cả đến đây để có thể cùng nhau gặp lại những bạn hữu đồng cảnh ngộ và có dịp hòa đồng với mọi người trong tập thể thân quen, gồm nhân viên và trại viên trong không khí vui vẻ vá thoải mái suốt gần một tuần lễ.

Theo lời Kristen Quinn, một phối trí viên thuộc Trung Tâm Chăm Sóc Bệnh Nhân Phỏng tại đại học University of Utah, cơ quan bảo trợ cho trại, thì những ngày lưu lại nơi đây, ngoài các trò vui, trại viên còn được học hỏi cách thế bước đi trong tự tin, cũng như cách tiến vào một nơi mà không mang mặc cảm tự ti và nỗi lo sợ rằng mọi người sẽ nhin chằm chặp vào những vết thẹo của mình để rồi cứ bị người ta hỏi này, hỏi nọ thật phiền lòng.

Vào những ngày thường, các trại viên tí hon có dịp tham gia những sinh hoạt vui nhộn và bổ ích do ban điều hành trại cung ứng, nhắm giúp họ tăng thêm sức mạnh tinh thần và củng cố niềm tự tin trong cuộc sống. Kèm theo các sinh hoạt này là những trò chơi hào hứng, như chèo thuyền, bắn cung, bơi lặn, đi dã ngoại, vẽ tranh và sáng tạo các mỹ thuật phẩm.

Đến ngày Chủ Nhật, mọi trại viên đều được đối xử như những ngôi sao điện ảnh Hollywood, với các trang phục sang trọng và rực rỡ, những cuộc phỏng vấn để được ca ngợi mà thường chỉ dành cho những nhân vật giàu có và danh tiếng, những dịp để cho các tay săn ảnh chuyên nghiệp paparazzi năn nỉ xin được lấy hình, và cơ hội bước đi trên thảm đỏ dẫn vào một buổi dạ tiệc linh đình và đầy đủ các món ngon, vật lạ mà ngoài đời thường nhiều người chưa chắc đã được dịp thưởng thức. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT