Thursday, April 25, 2024

‘Hẹn hò’ năm 2015: Ai là người trả tiền?

Nhất Anh/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Bạn và chàng gặp nhau lần đầu tiên khi đến một buổi tiệc. Cả hai làm quen và bắt đầu cuộc chuyện trò. Bạn nhận ra mình có cảm tình với anh chàng này và chàng cũng tỏ dấu hiệu muốn tìm hiểu bạn hơn. Chàng hỏi bạn về một bữa hẹn hò giữa hai người. Và bạn đồng ý.


Buổi hẹn hò đầu tiên tất nhiên cho bạn cảm giác vui sướng, nhưng cũng đầy hồi hộp và lo âu. Điều quan trọng nhất dễ làm cho bạn và cả chàng rơi vào thế lúng túng đó là ai sẽ người trả tiền cho bữa hẹn?


Theo cuộc nghiên cứu với hơn 17,000 người của Janet Lever, giáo sư môn xã hội học tại trường đại học UCLA, khoảng 75% đàn ông cho biết họ cảm thấy tội lỗi và “mất mặt” nếu để phụ nữ trả tiền trong buổi hẹn hò. Cuộc nghiên cứu cho thấy khoảng 10% buổi hẹn hò là do đàn ông trả hết chi phí. Khoảng 10% khác thì cho rằng, trả tiền cho buổi hẹn hò nên chia 50/50 cho lần hẹn hò đầu tiên. Số còn lại thì cho rằng việc này nên linh động giữa hai người, thay vì đàn ông luôn trả hay phụ nữ luôn đòi giành chi phí về mình.









Theo bạn, khi đi hẹn hò, đàn ông hay phụ nữ là người trả tiền? (Hình minh hoạ: STAN HONDA/AFP/Getty Images)


Anh Rio Trang, 25 tuổi, hiện đang làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng ở công ty vận chuyển Oceanstar Express ở Long Beach, cho biết việc trả tiền khi hẹn hò là điều hiển nhiên anh phải làm.


“Tôi nghĩ là đàn ông thì phải ga lăng và cần phải gây ấn tượng tốt cho bữa hẹn hò đầu tiên. Nên tôi sẽ là người giành trả tiền, chứ không thể để cô ấy trả hoặc chia đôi hoá đơn được,” anh cho biết.


Đồng tình với anh Rio Trang, anh An Nguyen, 30 tuổi, cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, cũng chia sẻ rằng việc trả tiền cho bữa hẹn hò đầu tiên nên là trách nhiệm của người đàn ông. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nếu người phụ nữ đi cùng thỉnh thoảng chia sẻ hoá đơn với anh.


“Không phải nhỏ nhen mà tôi nghĩ vậy, tất nhiên hầu hết mỗi lần hẹn hò, người đàn ông cũng là người nên trả tiền, tuy nhiên, nếu cô gái thỉnh thoảng chủ động, tôi nghĩ cô gái đó là người cá tính và tự lập với cuộc sống của mình,” anh chia sẻ.


Với Trang Hoang, 20 tuổi, hiện đang theo học tại trường Orange Coast College lại cho rằng chuyện ai trả tiền khi hẹn hò không quan trọng.


“Hai người thích nhau, đi chơi với nhau, dành thời gian cho nhau là điều quý báu. Tôi và bạn trai của tôi, cả hai còn là sinh viên, chưa làm ra được tiền nhiều, nên khi đi chơi, tôi và anh ấy đều sòng phẳng với nhau, vì theo tôi, vậy mới là tôn trọng nhau,” Trang nói.


Còn với chị Amy Vo, 24 tuổi, nhân viên cửa hàng yogurt ở thành phố Fountain Valley cho biết, ở thời đại bây giờ, một phụ nữ bản lĩnh và thành công trong cuộc sống là không dựa dẫm vào người đàn ông tất cả mọi thứ.


“Tôi nghĩ là trong số các cuộc hẹn, phụ nữ mình phải chủ động ít nhất một, hai lần dành phần trả tiền. Nếu như người đàn ông đã trả tiền ăn buổi tối, thì mình có thể trả tiền thức uống. Hay nếu đi xem phim, người ta đã trả tiền vé thì mình cũng nên trả tiền popcorn. Xã hội công bằng thì nam nữ cũng nên công bằng trong mọi chuyện,” chị Amy cho biết.


Thật vậy, thời đại mới, không còn là 100/0, hay 50/50 mà là 70/30.


Theo tin của CNN, trong cuộc nghiên cứu của Lever-Frederick, khoảng 80% đàn ông và 60% phụ nữ cho rằng đàn ông vẫn là người trả tiền chính cho các buổi hẹn hò. Tuy nhiên, phụ nữ chia sẻ việc trả tiền qua các chi phí nhỏ hơn như trả tiền thức uống hay buổi ăn tráng miệng là xu hướng hiện nay.


***


Lời khuyên dành cho các cặp đôi, theo nghiên cứu của Lever-Frederick:


Đối với đàn ông:
1. Bạn nên trả tiền cho lần hẹn đầu tiên.
2. Thậm chí người phụ nữ nói với bạn rằng cô ấy muốn trả tiền, bạn nên biết rằng hơn một nửa phụ nữ trên đời sẽ tức giận nếu bạn để cô ấy trả.
3. Bạn nên trả lời lịch sự khi muốn trả tiền bill khi hẹn hò, ví dụ như “hôm nay anh muốn được là người trả tiền.”


Đối với phụ nữ:
1. Hãy nhớ luôn cảm ơn khi chàng trả tiền.
2. Nếu bạn thật sự thích chàng, hãy thử tạo điều kiện cơ hội cho mình lần sau, như: “Lần khác, em muốn dẫn anh thử một nhà hàng mà em rất thích.”
3. Ở lần hẹn hò thứ ba, hãy chắc chắn rằng bạn nên là người trả tiền, ít nhất là phần đi ăn tráng miệng sau đó chẳng hạn.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT