Friday, April 19, 2024

Cách đàn ông gốc Việt thể hiện tình cảm nơi công cộng

Khoa Lại/Người Việt

 

WESTMINSTER, California (NV)“Tổng Thống Donald Trump không nắm tay Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vì ông muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông ‘alpha’ – tức một kiểu đàn ông mạnh mẽ, quyền lực, đầy nam tính và không quỵ lụy.”

Câu chuyện được các chuyên gia về ngôn ngữ thân thể (body languege) mang ra bình luận trên trang mạng DailyMail bắt đầu từ hành động vị tổng thống có “cái một nắm tay ngại ngùng” với phu nhân của mình tại sân bay quốc tế Palm Beach trong chuyến đi đến khu nghỉ mát Mar-A-Lago.

Vị tổng thống nắm tay phu nhân khi cả hai vừa ra khỏi cửa máy bay, tuy nhiên, vì phải vỗ tay và chào những người có mặt nên ông phải buông tay bà Melania. Sau đó, bà lại đưa tay mình ra nắm lấy tay ông, nhưng sau khi ông nắm lấy tay bà một lần nữa, ông chỉ vỗ hai lần rồi buông tay bà ra một lần nữa.

“Việc nắm tay cho thấy mức độ thân thiết giữa hai người,” chuyên gia ngôn ngữ thân thể, bà Patti Wood, cho tờ DailyMail biết. “Nhưng với tôi, Tổng Thống Trump từng phát biểu rằng, ‘Tôi muốn mọi người nhìn tôi đúng với cương vị tổng thống của mình,’ một lời nói mang đậm chất alpha. ‘Tôi muốn mọi người nhìn tôi là một người có quyền lực.’ Và đây là ví dụ điển hình minh chứng cho câu nói của ông.”

“Vỗ tay là một cách giúp ông thoát khỏi tình huống ấy. Hành động này tạo cảm giác ông cố né tránh nắm tay bằng hình thức vỗ tay,” bà Wood cho biết.

“Tùy vào vị trí, cách thức nắm tay, ai là người chủ động trước và ai là người rút tay ra trước mà việc nắm tay có thể nói lên nhiều điều về mối quan hệ giữa hai người,” bà Wood cho biết.

Bà nói thêm về hành động của Tổng Thống Trump, khi dùng lòng bàn tay vỗ vào tay phu nhân mình, là một cử chỉ không dành cho thể hiện sự yêu thương.

“Đây sẽ là một cử chỉ yêu thương nếu tổng thống nắm chặt lấy tay vợ mình, và làm việc ấy đầy vẻ ngọt ngào, hoặc hôn phu nhân của mình,” bà chia sẻ. Nhưng, bà cho biết cử chỉ của ông Trump thể hiện rõ ý định không muốn nắm tay.

Tuy nhiên, dựa vào những diễn biến sau đó và từ những cử chỉ khác, bà Wood tin rằng tổng thống và đệ nhất phu nhân thường nắm tay, nhưng chỉ trong thời gian riêng chứ không trước công chúng.

“Tổng Thống Trump không muốn nắm tay trước nhiều người,” bà cho biết. “Đệ nhất phu nhân tỏ ra thích hành động nắm tay, và việc này có thể giúp bà toát thêm vẻ tự tin và quyền lực của mình, và vị tổng thống phản hồi qua ngôn ngữ cơ thể, nói rằng “Không làm việc này trước công chúng.”

Dù sao đi nữa thì đó là chuyện của ông tổng thống, tổng thống là người, nhưng không “thường” như chúng ta. Mà chúng ta, những người đàn ông bình thường ở đây thì thể hiện tình cảm của mình như thế nào đối với bạn gái, người yêu, hay vợ ở nơi công cộng? Có né tránh những cái nắm tay? Có dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào tay người yêu mình không?

Ông Hoàng Lê, 55 tuổi, cư dân thành phố Westminster, cho rằng ở Việt Nam những người trong độ tuổi ông thường “ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng.” Tuy nhiên, sau khi qua Mỹ, ông lại có quan niệm khác về vấn đề này.

“Thể hiện tình cảm với vợ hay người yêu như ôm hay nắm tay nơi công cộng là một chuyện bình thường. Còn khi người phụ nữ đã muốn nắm tay mà người đàn ông lại từ chối thì có thể xem là một hành động khinh thường phụ nữ,” ông Hoàng nói.

Với ông Giao Đoàn, 46 tuổi, hiện sống ở thành phố Santa Ana, thì, “Việc người đàn ông nắm tay vợ mình trước công chúng là một truyền thống của Phương Tây, đó là cách họ thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.”

“Theo tôi, nhập gia tùy tục, nếu người Mỹ cho rằng việc thể hiện tình cảm với vợ hay người yêu qua cái nắm tay, ôm hôn trước công chúng là một chuyện bình thường, thì tôi cũng nghĩ đó là bình thường khi sống tại đất nước này, và tôi cũng hành xử như thế,” ông Giao cho biết.

Trong khi đó, anh Vũ Nguyễn, 23 tuổi, cư dân thành phố Garden Grove lại có một suy nghĩ khác.

“Việc nắm tay hay thể hiện sự thân mật trước công chúng là quyền tự do mỗi người. Nếu như mối quan hệ giữa hai người là chân thật thì việc thể hiện hay không thể hiện những cử chỉ đó cho người ngoài thấy không phải là điều quan trọng,” anh Vũ nói. “Việc thể hiện tình cảm trước công chúng là chuyện bình thường. Nếu như ở khu vực quá đông người, tôi thường nắm tay bạn gái mình. Nếu vắng người, tôi không ngại bọc lộ cử chỉ thân mật như ôm và hôn cô ấy.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT