Tuesday, April 16, 2024

Sáu bí quyết sử dụng đồ chứa thực phẩm


BLOOMINGTON, Indiana (NV) –
Một trong những bí quyết mà hầu như chị em nội trợ nào cũng thích chính là việc không vứt đi các đồ giữ thực phẩm mà vẫn có thể dùng cho việc khác trong nhà. Dưới đây là sáu bí quyết sử dụng vật chứa thực phẩm, theo trang mạng Reader’s Digest.

1. Bạn thường muốn đổ đầy mật ong hoặc trái cây vào hủ yogurt, muốn dùng muỗng vét cạn mà không chừa lại một ít mật ong còn dính bên trong. Không cần phải dùng đến con dao để cắt gọt gì cả, mà chỉ cần bóp cong cái hủ và trút mật ong chảy xuống.

2. Sau bữa ăn trưa với quá nhiều tỏi, bạn cần phải dùng đến 8 viên Tic Tac để đánh tan mùi hôi trong miệng. Bạn chỉ cần đặt cái hộp nằm ngang, lắc nhẹ trước khi mở nắp hộp, cứ thế mà từng hạt Tic Tac chạy ra ngoài một cách chính xác.

3. Bạn có thể biến các hộp giấy đựng thức ăn của người Trung Hoa thành những chiếc đĩa một cách dễ dàng. Giản dị là các bạn cứ mở chiếc hộp ra đặt trên một mặt phẳng như chiếc đĩa rồi thoải mái thưởng thức món ăn. Nếu bạn dùng không hết thì xếp trở lại thành chiếc hộp, tiếp tục đựngthức ăn còn lại bên trong như trước.

4. Khi thích uống lon soda bằng ống hút nhựa thì bạn đặt cái nút mở ở vị trí cũ sau khi đã mở lon nhôm. Ghim vào để giữ chặt ống xuyên qua cái nút. Nó sẽ nằm yên tại đó để chờ bạn tiếp tục uống cạn.

(Hình minh họa: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)
(Hình minh họa: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

5. Mở vỏ nhựa bọc bên ngoài và xếp bánh Oreo thành hai hàng. Đổ sữa vào cái rảnh giữa của vỏ nhựa, nhúng từng cái bánh ngọt Oreo vào sữa để thưởng thức.

6. Bạn có thể xoè chiếc ly giấy nhỏ thành một chén đựng ketchup đặt trên bàn để chấm. Quá dễ dàng phải không các bạn? (P.L)

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

MỚI CẬP NHẬT