Friday, March 29, 2024

Tấn công bằng dao ở Trung Quốc: 2 chết, 18 bị thương

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một người đàn ông, nghi là bị bệnh tâm thần, dùng dao tấn công 20 người ở vùng Tây Nam Trung Quốc, làm chết hai người và làm 18 người khác bị thương, theo giới hữu trách.

Nghi can này được cho biết tên là Chen Guangliang, 30 tuổi, bị bắt sau cuộc tấn công trưa ngày Chủ Nhật dọc theo một đường xe lửa ở tỉnh Guizhou, theo bản thông cáo của cơ quan an ninh.

Hai trong số 20 người bị đâm sau đó chết tại bệnh viện, theo cơ quan công an quận Zhenning. Tất cả 18 người còn lại trong tình trạng ổn định vào sáng ngày Thứ Hai.

Cha của nghi can Chen cho cơ quan công lực hay rằng anh ta có bệnh tâm thần.

Trước khi đâm người, Chen tìm cách đốt một trạm xăng, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Các cuộc tấn công làm thiệt mạng nhiều người thời gian gần đây ở Trung Quốc, do những người bị coi là có bệnh tâm thần gây ra, khiến dư luận kêu gọi chính quyền phải lưu tâm đến tình trạng này. (V.Giang)

Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn giữ vững quan hệ xuyên Đại Tây Dương

MỚI CẬP NHẬT