Thursday, March 28, 2024

Anh dự trù đưa chiến hạm tới Biển Đông

SYDNEY, Úc (NV) – Anh dự trù trong năm tới sẽ gửi một chiến hạm tới Biển Đông, nơi đang có nhiều tranh chấp, để thực thi quyền tự do hải hành, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Michael Fallon hôm Thứ Năm.

Ông Fallon cho hay Anh sẽ gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực, sau khi đã gửi bốn chiến đấu cơ đến tham dự tập trận chung với Nhật hồi năm ngoái, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Các hành động này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc giận dữ vì Bắc Kinh coi hầu như toàn vùng Biển Đông là của họ.

“Chúng tôi hy vọng sẽ gửi một chiến hạm tới khu vực trong năm tới. Chúng tôi chưa quyết định rõ ràng là nơi nào, nhưng chúng tôi sẽ không để bị Trung Quốc giới hạn khi di chuyển ngang qua vùng Biển Đông,” ông Fallon cho Reuters hay.

“Chúng tôi có quyền tự do hải hành và chúng tôi sẽ thực thi quyền này,” ông Fallon khẳng định.

Việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông rồi bố trí hỏa tiễn cùng thiết lập các căn cứ quân sự đang gây ra sự lên án của quốc tế.

Tuyên bố của ông Fallon được đưa ra sau khi Ngoại Trưởng Anh Boris Johnson nói rằng hai hàng không mẫu hạm mới của Anh sẽ được đưa đến nơi này. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT