Thursday, April 18, 2024

Anh: Phát triển trò chơi điện tử giúp trẻ em chọn thức ăn lành mạnh

DEVON, Anh (NV) – Các nhà nghiên cứu tại đại học University of Exeter ở Anh vừa phát triển một trò chơi điện tử mới nhằm khuyến khích trẻ em chọn thức ăn lành mạnh.

Theo hãng thông tấn UPI, trò chơi điện tử dài bảy phút liên quan đến phản ứng của các em trước hình ảnh thức ăn tốt hoặc không có lợi cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu thực hiện cuộc thử nghiệm qua hơn 200 em tuổi từ 4 đến 11.

Trong trò chơi, một khuôn mặt cười hiện ra khi thức ăn được cho là lành mạnh và mặt buồn đối với thức ăn không tốt.

Các em được bảo bấm nút khi thấy mặt vui và không làm gì nếu ngược lại.

Sau đó, các em chơi trò chơi đi chợ và chỉ được mua giới hạn một số thức ăn nội trong một phút.

Bà Lucy Porter, trưởng nhóm nghiên cứu, nói: “Chúng tôi huấn luyện để khuyến khích người ta ngưng mua thức ăn không tốt.”

Bà Porter cho biết người chơi trò chơi này gia tăng 30% khuynh hướng lành mạnh hơn khi chọn thức ăn, và mức này đạt được hơn 50% đối với trẻ em có trải qua cuộc tập luyện trí óc này.

“Tuổi tác để chơi trò chơi có tác dụng nào không, không thành vấn đề, có nghĩa là ngay trẻ em mới 4 tuổi chơi cũng vẫn có lợi,” bà giải thích.

Nghiên cứu cho thấy trẻ em chơi trò chơi điện tử này có khuynh hướng chọn thức ăn lành mạnh hơn so với trẻ em không chơi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT