Tuesday, April 23, 2024

Bà Aung San Suu Kyi sẽ viếng thăm Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Người được coi là nhân vật lãnh đạo mặc nhiên ở Miến Ðiện, bà Aung San Suu Kyi, đã nhận lời mời của Tổng Thống Barack Obama để viếng thăm nước Mỹ, theo chính quyền Miến Ðiện hôm Thứ Năm.

Ðây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo này gặp nhau kể từ khi đảng do bà Suu Kyi lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay ông Aye Aye Soe, một giới chức thuộc Bộ Ngoại Giao Miến Ðiện xác nhận bà Suu Kyi đã nhận lời mời và sẽ đến Mỹ vào thời điểm thuận tiện.

Lời mời của ông Obama khẳng định thêm nữa sự công nhận trên trường quốc tế về vai trò lãnh đạo chính phủ Miến Ðiện của bà, dù rằng bà Suu Kyi trên lý thuyết bị cấm giữ chức tổng thống do điều khoản trong bản Hiến Pháp của chính quyền quân sự trước đó.

Hiện chưa rõ khi nào bà Suu Kyi sẽ tới Mỹ nhưng nhiều phần sẽ diễn ra trước khi ông Obama rời khỏi chức vụ khi cử tri Mỹ đi bầu tân tổng thống vào Tháng Mười Một này.

“Nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama chỉ còn có sáu tháng và họ muốn duy trì tình giao hảo giữa hai quốc gia,” ông Aye Aye Soe nói.

Ông Ben Rhodes, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia về truyền thông chiến lược của ông Obama, đã chuyển lời mời này hôm Thứ Tư trong cuộc viếng thăm thủ đô Naypyidaw.

Ông Obama và bà Suu Kyi gặp lần đầu năm 2012 ngay sau khi bà được chính quyền quân sự trả tự do sau nhiều năm bị quản thúc tại gia.

Ông cũng gặp bà Suu Kyi trong chuyến viếng thăm Miến Ðiện năm 2014. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT