Thursday, April 18, 2024

Ba quân nhân Pháp thiệt mạng trong lúc thám sát ở Libya

PARIS, Pháp (NV) – Ba quân nhân Pháp đã thiệt mạng tại Libya “trong lúc thi hành nhiệm vụ thám sát nguy hiểm” do tai nạn phi cơ trực thăng, theo lời Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm Thứ Tư.

Ðây là lần đầu tiên chính phủ Pháp xác nhận là có quân ở quốc gia nơi ISIS có đặt một số căn cứ.

Tổng Thống Hollande cho hay Libya đang gặp tình trạng “bất ổn nguy hiểm.”

“Nơi này chỉ cách bờ biển Âu Châu vài trăm cây số. Và trong lúc này chúng ta đang tiến hành các hoạt động thám sát nguy hiểm,” ông Hollande nói. “Có ba quân nhân của chúng ta khi tham dự cuộc hành quân này bị thiệt mạng trong một tai nạn trực thăng.”

Bộ Trưởng Quốc Phòng Jean-Yves Le Drian trước đó xác nhận cái chết của ba sĩ quan “thiệt mạng khi đang thi hành công tác ở Libya” và ca ngợi sự can đảm của họ, nhưng không cho biết chi tiết về cái chết của họ.

Pháp trước đây từng cho hay các phi cơ của mình đã mở ra các chuyến bay trinh sát ở Libya.

Tuy nhiên, Paris chưa hề xác nhận các nguồn tin nói rằng họ đưa các đơn vị đặc biệt tới quốc gia này, như tin tức của tờ báo Le Monde cùng là những phát biểu trước đó của đặc sứ LHQ tại Libya là Martin Kobler. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT