Friday, March 29, 2024

Bà Yingluck thách thức thủ tướng Thái Lan

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cựu nữ thủ tướng Thái Lan hôm Chủ Nhật đã thách thức người từng chỉ huy cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ của bà hai năm trước đây hãy điều tra người em của chính ông, cũng là một tướng lãnh cao cấp, về các cáo buộc tham nhũng thời gian gần đây.

Bà Yingluck Shinawatra bị áp lực của quân đội và tòa án để phải rời khỏi chính quyền trước khi Tướng Prayut Chan-O-Cha mở cuộc đảo chánh hồi Tháng Năm, 2014, cuộc đảo chánh thứ nhì của quân đội chỉ trong gần một thập niên và là cuộc đảo chánh thành công thứ 12 kể từ năm 1932.

Sau đảo chánh, ông Prayut trở thành thủ tướng.

Kể từ khi bị loại khỏi chính quyền, bà Yingluck bị hội đồng quân nhân có các biện pháp truy tố, kể cả việc cáo buộc là có sai lầm trong chương trình thu mua gạo của nông dân, vốn có thể khiến bà bị tù 10 năm và bị phạt $1 tỷ.

“Thủ Tướng Prayut nói rằng các hành động pháp lý nhắm vào cá nhân tôi là dựa trên luật pháp chứ không nhằm truy bức,” bà Yingluck viết trên trang Facebook của mình hôm Chủ Nhật.

“Tôi muốn ông thủ tướng hãy dùng ngay lý luận và hành động pháp lý nhắm vào tôi để áp dụng với người em của ông cũng như những người ở phía của ông, bởi vì, luật pháp phải được hành xử đồng đều với mọi người, không chỉ để nhắm vào phía tôi.”

Phát biểu này của bà Yingluck ám chỉ các cáo buộc tham nhũng mới được đưa ra tháng này, liên quan đến Tướng Preecha Chan-O-Cha, em của ông Prayut.

Báo chí địa phương cho hay một người con của Tướng Preecha thắng hàng loạt các cuộc đấu thầu béo bở với quân đội ở quân đoàn 3, nơi ông Preecha từng chỉ huy.

Hồi đầu năm nay, ông Preecha cũng phải thú nhận rằng đã dùng uy thế của mình để giúp cho một người con trai khác có công việc cấp sĩ quan với mức lương rất cao trong quân đội.

Và trong khi hội đồng quân nhân ra lệnh cho các giới chức cao cấp phải kê khai tài sản để tránh tham nhũng, ông Preecha bị tìm thấy là có $1.2 triệu trong ngân hàng.

Ông Preecha giải thích rằng đây là số tiền ông “giữ giùm” cho quân đội chứ không phải của cá nhân ông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT