Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn đe dọa bắn vào đèn chiếu của Mỹ và Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Bảy đe dọa sẽ bắn vào các đèn chiếu do Mỹ và Nam Hàn sử dụng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, gọi đây là hành động khiêu khích nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng.

Quân đội Bắc Hàn cáo buộc là lính Mỹ và Nam Hàn đã có “hành động khiêu khích vô cớ” khi chiếu đèn vào các trạm gác của Bắc Hàn tại nơi này kể từ tối ngày Thứ Sáu.

Phía Bắc Hàn cho hay điều này đe dọa sự an toàn của lính Bắc Hàn và cản trở hoạt động thường xuyên của họ. Bản thông cáo cũng cho hay hành động của phía Mỹ và Nam Hàn cũng khiến lính Bắc Hàn tức giận vào lúc đang có sự căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc Phòng Nam Hàn đã không có lời bình luận gì về tố giác này. Bản thông cáo của quân đội Bắc Hàn được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có bản thông cáo mạnh mẽ lên án bốn cuộc bắn hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn trong Tháng Bảy và Tháng Tám.

Hôm Thứ Ba, bộ chỉ huy quân sự Liên Hiệp Quốc ở Nam Hàn cáo buộc Bắc Hàn là gài mìn gần làng Bàn Môn Điếm, vi phạm quy định là không có hoạt động quân sự tại đây.

Giới quan sát cho hay có thể đây là hành động nhằm ngăn cản các cuộc đào thoát từ phía Bắc Hàn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT