Thursday, April 18, 2024

Bắc Hàn dọa sẵn sàng sản xuất hàng loạt hỏa tiễn mới

TOKYO, Nhật (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Hai cho hay sẵn sàng sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng một loại hỏa tiễn tầm trung loại mới, sau khi thử nghiệm thành công hồi cuối tuần.

Chế độ Bình Nhưỡng cho hay hỏa tiễn này, có khả năng bay tới Nhật và các căn cứ quân sự lớn của Mỹ, là “câu trả lời” cho chính sách của Tổng Thống Donald Trump.

Hỏa tiễn Pukguksong-2, dùng nhiên liệu cứng, bay khoảng 500 km với độ cao khoảng 560 km hôm Chủ Nhật, trước khi rớt xuống biển Thái Bình Dương.

Giới truyền thông Bắc Hàn cho hay sẽ còn có thêm các hỏa tiễn được bắn đi trong tương lai.

Các chuyên gia võ khí cho hay hỏa tiễn này bay cao hơn và lâu hơn các hỏa tiễn được Bắc Hàn thử nghiệm trước đây và cho thấy có sự tiến triển lớn trong việc chế tạo loại hỏa tiễn liên lục địa.

Nguồn tin này nói rằng, sự kiện hỏa tiễn mới dùng nhiên liệu cứng, thay vì nhiên liệu lỏng, là điều đặc biệt lo ngại vì nhiên liệu cứng có thể nạp trước khi đưa ra dàn phóng, do đó khó bị phát giác kịp thời và có biện pháp phá hủy. (V.Giang)

Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ sau vụ cận vệ Erdogan đánh người biểu tình ở Washington DC

MỚI CẬP NHẬT