Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn lại bắn một loạt hỏa tiễn, lần thứ năm trong một tháng

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn hôm Thứ Năm bắn đi một loạt hỏa tiễn địa đối hải, từ khu vực bờ biển phía Đông quốc gia này, theo Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.

Đây là vụ bắn hỏa tiễn lần thứ năm của chế độ Bình Nhưỡng trong thời gian gần một tháng, bất chấp các áp lực của quốc tế đòi hỏi phải ngưng chương trình thử nghiệm hỏa tiễn nguyên tử của Bắc Hàn.

Lần phóng hỏa tiễn này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Liên Hiệp Quốc mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ do ông Kim Jong Un lãnh đạo, vì các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo mới đây.

“Bắc Hàn bắn một loạt các hỏa tiễn hiện chưa được xác định rõ ràng, có thể là hỏa tiễn địa đối hải,” theo tin từ Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, cho biết thêm rằng các hỏa tiễn tầm ngắn này bay khoảng 200 km trước khi rớt xuống biển Nhật Bản.

Từ khi Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn lên cầm quyền từ đầu Tháng Năm tới nay, Bình Nhưỡng ba lần bắn hỏa tiễn đạn đạo, một lần bắn hỏa tiễn địa không, và hôm Thứ Năm bắn hỏa tiễn địa đối hải.

Ông Moon tranh cử với lập trường hòa giải với Bình Nhưỡng, nhưng nay phải có thái độ cứng rắn hơn.

“Điều duy nhất mà Bắc Hàn có được qua việc khiêu khích quốc tế là bị cô lập trên trường thế giới và khó khăn kinh tế,” ông Moon cho hay trong cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia hôm Thứ Năm. (V.Giang)

TT Trump rút khỏi Thỏa Thuận Paris, nước Mỹ rút khỏi Âu Châu (2/2)

MỚI CẬP NHẬT