Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn lại phóng hỏa tiễn, đủ khả năng mang đầu đạn nguyên tử

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Chỉ năm ngày sau khi cử tri Nam Hàn bầu tân tổng thống, người bày tỏ ước muốn hòa hoãn với Bắc Hàn, chế độ Bình Nhưỡng có hành động thách đố với ông hôm Chủ Nhật qua việc bắn một hỏa tiễn đạn đạo, và nói rằng nay có thể mang đầu đạn nguyên tử.

Sau khi hỏa tiễn được bắn ra, hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn nói rằng hỏa tiễn đạn đạo này chứng minh có khả năng mang đầu đạn nguyên tử cỡ lớn.

Ông Kim Jung Un, lãnh tụ Bắc Hàn, chỉ huy vụ bắn thử hỏa tiễn này, tên là Hwasong-12, bay cao 2,111.5 km và xa gần 800 km, theo KCNA.

Vụ thử này “có mục đích xác nhận các mục tiêu chiến lược và kỹ thuật của một loại hỏa tiễn đạn đạo chiến lược mới được phát triển, có thể mang đầu đạn nguyên tử cỡ lớn,” theo KCNA.

Hỏa tiễn này bay khoảng nửa giờ và đạt cao độ khá cao trước khi rớt xuống Biển Nhật Bản, theo các giới chức quân sự Nam Hàn, Nhật, và Mỹ.

Các giới chức Tokyo nói rằng đường bay của hỏa tiễn có thể cho thấy đây là một loại hỏa tiễn mới.

Vụ phóng hỏa tiễn này có thể gây nguy hại cho kế hoạch thương thảo với Bắc Hàn của Tổng Thống Moon Jae-in, và diễn ra trong khi hải quân Mỹ, Nhật, và Âu Châu có cuộc thao dượt ở Thái Bình Dương.

“Tổng thống coi đây là một hành động khiêu khích rất đáng tiếc xảy ra chỉ ít ngày sau khi có một chính phủ mới ở Nam hàn,” theo lời một giới chức phủ tổng thống Nam Hàn, ông Yoon Young-chan.

“Tổng thống từng nói chúng ta sẽ để ngỏ khả năng có cuộc thương thảo với Bắc Hàn, nhưng chúng ta cũng có biện pháp đối phó cứng rắn với sự khiêu khích để ngăn ngừa Bắc Hàn không có toan tính sai lầm,” ông Yoon cho biết tiếp.

Ông Moon, lãnh tụ có khuynh hướng cấp tiến đầu tiên của Nam Hàn từ một thập niên nay, cho hay ông sẵn sàng gặp ông Kim Yong Un, lãnh tụ Bắc Hàn, nếu có hoàn cảnh thuận tiện.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump cũng từng cho hay ông sẽ “vinh dự” để nói chuyện với ông Kim Jong Un nếu hoàn cảnh thuận lợi.

Tuy nhiên, hôm Chủ Nhật, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, tuyên bố trong chương trình “This Week” của hệ thống truyền hình ABC rằng “phóng hỏa tiễn không phải là cách để tiến tới với Tổng Thống Trump.”

Các giới chức Nhật nói rằng hỏa tiễn bay trong khoảng nửa giờ đồng hồ, một điều không bình thường.

Thủ Tướng Nhật, ông Shinzo Abe, cho báo chí hay rằng việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận.” (V.Giang, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT